Tại sao bệnh nhân mới mổ không nên đi máy bay?

23/01/2017 - 10:15

PNO - Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM đã tiếp nhận một số bệnh nhân do mới mổ đã vội đi máy bay.

Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn, Phó khoa Mũi xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM giải thích: Đối với bệnh nhân sau mổ, nhất là sau cắt Amidan thì tối thiểu phải sau 4 tuần mới có thể đi máy bay.

Vì trong trường hợp chảy máu động mạch mà trên máy bay không có phương tiện cầm máu kịp thời sẽ rất nguy hiểm cho bệnh nhân.

Tai sao benh nhan moi mo khong nen di may bay?
Ảnh Internet

Bac sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn cho biết, Bệnh viện Tai Mũi Họng đã từng tiếp nhận một số trường hợp bệnh nhân sau cắt Amidan 3 tuần vẫn bị chảy máu khi đi máy bay.

Riêng với những bệnh nhân phẫu thuật xoang thì tuỳ vào mức độ phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật sẽ đánh giá vết mổ ở lần nội soi gần nhất để cho lời khuyên tốt nhất. Thường sau 4 tuần thì vết ổn định và có thể đi máy bay được.

Xuân Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI