Sử dụng kháng sinh kéo dài làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ ở phụ nữ ngoài 40

27/04/2019 - 10:00

PNO - Bài viết trên tạp chí European Heart Journal chứng minh việc sử dụng thuốc kháng sinh kéo dài làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ ở phụ nữ từ 40 tuổi trở lên.

Không chỉ dẫn đến nguy cơ kháng thuốc, sử dụng kháng sinh kéo dài còn liên quan một số tác hại khác.

Bài viết trên tạp chí European Heart Journal, số ngày 25/4, chứng minh rằng việc sử dụng thuốc kháng sinh kéo dài làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ ở phụ nữ từ 40 tuổi trở lên.

Su dung khang sinh keo dai lam tang  nguy co dau tim, dot quy o phu nu ngoai 40
 

Cụ thể, phụ nữ dùng kháng sinh lâu hơn hai tháng ở tuổi trung niên có nguy cơ đau tim, đột quỵ tăng 28% so với những đối tượng không dùng; và đối với nhóm ngoài 60 tuổi, mức nguy cơ tăng đến 32%. 

Để đi đến kết luận trên, nhóm tác giả từ Đại học Tulane và Trường Y tế công cộng Harvard T.H. Chan xem xét dữ liệu của hơn 36.000 phụ nữ tại Mỹ và thực hiện kiểm tra theo dõi trong suốt tám năm.

Giáo sư Lu Qi, hiện đang công tác tại Đại học Tulane, giải thích rằng, kháng sinh làm thay đổi sự cân bằng của môi trường vi mô trong ruột, tiêu diệt vi khuẩn tốt, làm gia tăng phản ứng viêm và thu hẹp các mạch máu, dẫn đến nguy cơ phát triển bệnh tim mạch, đột quỵ.

Ngọc Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI