Sở Y tế Hà Nội vào cuộc vụ bệnh nhân tử vong bất thường sau khi mổ cánh tay

10/05/2018 - 12:17

PNO - Sở Y tế Hà Nội có công văn khẩn yêu cầu Bệnh viện đa khoa Hà Đông làm rõ cái chết của bệnh nhân V.Đ.C. sau khi mổ xương cánh tay tại bệnh viện này ngày 9/5.

Sáng 10/5, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn khẩn gửi Bệnh viện đa khoa Hà Đông yêu cầu làm rõ vụ việc bệnh nhân V.Đ.C (37 tuổi, trú tại Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội) vào điều trị và tử vong tại bệnh viện này.

So Y te Ha Noi vao cuoc vu benh nhan tu vong bat thuong sau khi mo canh tay
 

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu giám đốc bệnh viện chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân vi phạm (nếu có). Phối hợp với cơ quan công an và cơ quan pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong và đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.

Bà Trần Thị Nhị Hà - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu bệnh viện rà soát và thực hiện nghiêm túc các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, đặc biệt là quy trình phẫu thuật – thủ thuật, gây mê – hồi sức tại bệnh viện. Bệnh viện phải tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình người bệnh và báo cáo sự việc về Sở trước ngày 11/5/2018.

Như Báo Phụ Nữ TP.HCM đã phản ánh, 2g sáng ngày 9/5, anh V.Đ.C được đưa vào BVĐK Hà Đông cấp cứu sau khi ngã vào ổ gà và bị thương ở tay. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng tỉnh táo. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tư vấn cho gia đình để mổ xương cánh tay.

So Y te Ha Noi vao cuoc vu benh nhan tu vong bat thuong sau khi mo canh tay
Rất đông người nhà của bệnh nhân có mặt tại BVĐK Hà Đông để yêu cầu làm rõ sự việc

Tuy nhiên, sau ca mổ, gia đình bệnh nhân chạy lên tầng 3 thì thấy mặt bệnh nhân đã tím đen. Lúc này, gia đình gọi cho bác sĩ thì được thông báo bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân C. tử vong trong cùng ngày.

Quá bức xúc trước cái chết bất thường của bệnh nhân N.Đ.C, tối 9/5, người nhà bệnh nhân đã tập trung rất đông trước cổng bệnh viện, yêu cầu làm rõ sự việc.

Còn theo phía BVĐK Hà Đông, bệnh nhân bị ngừng tim sau mổ và thông qua kết quả hội chẩn với Bệnh viện 103 (Hà Nội), bước đầu có thể bệnh nhân bị tắc mạch máu phổi do mỡ.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI