Sở Y tế Đồng Nai nhờ công an xử lý nghiêm vụ chồng sản phụ hành hung bác sĩ

01/07/2019 - 17:29

PNO - Ngày 1/7, Sở Y tế Đồng Nai đã gửi văn bản đến UBND tỉnh nhờ chỉ đạo công an vào cuộc vụ chồng của sản phụ hành hung bác sĩ do khó chịu với tiếng loa thông báo.

Chiều 1/7, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - cho hay, ngay sau khi nhận được tin nữ bác sĩ Nguyễn Lan Hương, 26 tuổi, làm việc tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai bị chồng của sản phụ hành hung do khó chịu với tiếng loa thông báo; Sở Y tế tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên bác sĩ.

Đồng thời, Sở Y tế cũng làm văn bản đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến và chỉ đạo công an xử lý nghiêm đối tượng hành hung bác sĩ Hương khi đang làm nhiệm vụ. Sau sự việc trên, đến nay, tinh thần bác sĩ Hương vẫn còn hoảng loạn, chưa thể trở lại công việc.

So Y te Dong Nai nho cong an xu ly nghiem vu chong san phu hanh hung bac si
Bác sĩ Nguyễn Lan Hương đang được chăm sóc tại bệnh viện

Sáng 1/7, trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Lan Hương cho biết, sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến chị vẫn còn sợ hãi. Dù đã được xuất viện, nghỉ dưỡng tại nhà nhưng sức khỏe và tinh thần của chị chưa ổn định. Sáng nay 1/7, bác sĩ Hương phải vào viện tái khám mắt do vết thương bị chồng sản phụ đánh vẫn còn đau. 

Như Báo Phụ Nữ TP.HCM đã đưa tin, tối 26/6/2019, trong lúc nằm đợi vợ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nghe thấy tiếng loa phát thanh thông báo của khoa Sản phát ra tiếng hú khó chịu, đối tượng Nguyễn Công Lâm (32 tuổi, ở Biên Hòa) nói nhân viên y tế tắt loa.

Lúc này, nhân viên y tế khoa Sản đã báo cho nhân viên kỹ thuật của bệnh viện lên sửa chữa. Tuy nhiên, trong lúc đợi nhân viên kỹ thuật lên thì Lâm lao vào phòng đấm vào mặt bác sĩ Hương.

Quá bất ngờ, bác sĩ Hương hô hoán mọi người vào giải cứu và được đưa xuống khoa Cấp cứu điều trị. Cùng lúc, lực lượng bảo vệ của bệnh viện ập vào khống chế, đưa Lâm xuống phòng bảo vệ và báo cho công an phường đến xử lý.

Qua kiểm tra, bác sĩ Hương bị chấn thương vùng mặt, mắt, sưng má, hoảng loạn tinh thần và được theo dõi chấn thương sọ não.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Tam Hòa (TP Biên Hòa) đã đến đưa Lâm về trụ sở làm việc. Bước đầu, Lâm thừa nhận việc hành hung bác sĩ Hương trong tình trạng say rượu.

Đan Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI