Sinh viên bị ho kéo dài vì hít phải mảnh xương hàm của mình

28/03/2018 - 18:00

PNO - Kết quả kiểm tra cho thấy một mảnh vỡ xương hàm bị mắc kẹt trong khí quản của bệnh nhân, gây ho dai dẳng suốt nhiều tháng.

Một nam sinh viên 21 tuổi ở Nhật Bản vì bị ho kéo dài suốt 4 tháng. Sau khi kê toa nhiều loại thuốc trị ho khác nhau mà không có tác dụng, các bác sĩ quyết định cho bệnh nhân nhân thực hiện nhiều phương pháp kiểm tra khác để tìm nguyên nhân.

Sinh vien bi ho keo dai vi hit phai manh xuong ham cua minh
 

Kết quả chụp X-quang và chụp CT cho thấy một vật thể trắng và cứng mắc kẹt trong phế quản của bệnh nhân. Vật thể này sau đó được xác định chính là một mảnh xương hàm bị vỡ của bệnh nhân.

Sinh vien bi ho keo dai vi hit phai manh xuong ham cua minh
Mảnh xương hàm bị vỡ trong khí quản của bệnh nhân

Bệnh nhân cho biết trước đây từng bị tai nạn giao thông, tai nạn khiến anh bị đa chấn thương, bao gồm gãy xương hàm.

Dựa trên thông tin này, các bác sĩ nhận định bệnh nhân đã hít phải mảnh xương hàm bị vỡ của mình khi xảy ra tai nạn.

Sinh vien bi ho keo dai vi hit phai manh xuong ham cua minh
 

Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên trong lịch sử y khoa ghi nhận trường hợp vật thể lạ trong cơ thể bệnh nhân lại chính là mảnh xương của chính nạn nhân. Nguyên nhân xảy ra tình trạng này là vì khi bị mất ý thức, chẳng hạn như hôn mê, bệnh nhân có thể dễ dàng hít phải các vật thể lạ vào đường thở.

Các bác sĩ phẫu thuật đã dùng kẹp gắp mảnh xương vỡ ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Bệnh nhân đã được xuất viện sau vài tháng.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI