Sau 1 ngày bị đánh, mặt bé gái ở cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng còn in hình ngón tay cô giáo

27/07/2018 - 14:15

PNO - Bé gái 5 tuổi kể với bác sĩ: cô giáo dùng kéo kề sát miệng, đe dọa sẽ cắt lưỡi nếu em tiết lộ chuyện bị cô giáo đánh bầm mặt.

Ngày 27/7, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết bé gái P.T.N.D. (5 tuổi, ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) được cha đưa đến khám sau khi bị cô giáo đánh. Kết quả chẩn đoán, bé bị tổn thương phần mềm ở vùng mặt, không rạn nứt xương hàm như nhiều thông tin đăng tải.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu giải thích, kết quả chụp phim X-quang chụp mặt thẳng và mặt nghiêng của bệnh nhi không phát hiện tổn thương xương. Sau khi kiểm tra mắt, không phát hiện tình trạng xuất huyết ở mắt, thị lực không suy giảm. Nếu xảy ra rạn nứt xương hàm gò má phải, gần thái dương sẽ dẫn đến tình trạng mắt bị xuất huyết.

Sau 1 ngay bi danh, mat be gai o co so mam non Anh Sao Vang con in hinh ngon tay co giao
Bé P.T.N.D. (5 tuổi, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) với khuôn mặt bầm tím sau khi bị cô giáo đánh

Kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực phẫu thuật răng hàm hặt, bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu cho biết xương hàm của trẻ khó bị tổn thương như người lớn vì các khớp xương đang hoàn thiện, có độ đàn hồi. Để làm rạn nứt xương hàm trẻ, cần một lực tác động rất lớn và vật tác động phải cứng.

Những trường hợp bị tổn thương xương hàm ở trẻ thường do té ngã, mặt đập thẳng vào mặt bàn, mặt đường. Nếu nứt gãy xương hàm, bắt buộc phải phẫu thuật.

Tuy nhiên, điều khiến bác sĩ Đẩu trăn trở là gò má gần thái dương bên phải của bé in rõ dấu các ngón tay cô giáo đánh. Vùng mặt bên phải bị sưng. Khi bị chạm vào chỗ bầm, em P.T.N.D. than đau. Em D. cho biết bị cô giáo dùng tay tát liên tiếp vào mặt. Sau đó, cô kề sát chiếc kéo vào miệng em, đe dọa nếu tiết lộ sẽ cắt lưỡi.

Các bác sĩ kết luận: “Bệnh nhi bị bầm má phải dạng hình ngón tay”.

Sau 1 ngay bi danh, mat be gai o co so mam non Anh Sao Vang con in hinh ngon tay co giao
Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM)

Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) – nơi em P.T.N.D. được gửi trẻ đã bị đình chỉ hoạt động. Cơ sở này nằm đối diện nhà em D., có 4 giáo viên chăm sóc cho khoảng 50 trẻ nhỏ.

Ngày 25/7, khi em D. nôn ói lúc ăn trưa, cô giáo T.T.H.P. (26 tuổi) đã tát liên tiếp vào mặt em. Buổi chiều, người nhà phát hiện vết bầm trên mặt em D. nên đã báo công an và đưa em đi khám bệnh.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI