Rơi từ tầng 4, xương sống của người đàn ông vỡ thành nhiều mảnh

25/07/2019 - 19:03

PNO - Anh N.V.G. (39 tuổi, ở Bắc Giang) may mắn thoát chết nhưng bị chấn thương cột sống, thân đốt sống vỡ thành nhiều mảnh khiến anh không thể ngồi dậy.

Ngày 25/7, bác sĩ Nguyễn Đức Tùng – khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108)- cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị chấn thương cột sống nặng sau khi ngã từ tầng 4 xuống.

Đó là bệnh nhân N.V.G. (39 tuổi, ở Bắc Giang), khi đang làm việc đã ngã từ tầng 4 xuống. Thoát chết, nhưng toàn bộ phần lưng đập xuống bãi cát khiến bệnh nhân đau đớn, choáng váng. Sau cú ngã này, bệnh nhân tỉnh táo, đau lưng nhiều, không ngồi dậy được. 

Roi tu tang 4, xuong song cua nguoi dan ong vo thanh nhieu manh
Bệnh nhân G. may mắn thoát chết nhưng không thể ngồi dậy sau cú ngã từ tầng 4

May mắn, bệnh nhân đã được sơ cứu đúng cách nên phần cột sống không bị tổn thương thêm và được chuyển lên Bệnh viện 108.

Bác sĩ Tùng cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất vững cột sống, 2 chân không có tổn thương. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán anh G. bị chấn thương cột sống, vỡ thân đốt sống L1 thành nhiều mảnh, mất vững cột sống. Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh, cố định lại cột sống cho bệnh nhân.

Roi tu tang 4, xuong song cua nguoi dan ong vo thanh nhieu manh
Hình ảnh chụp CT cho thấy bệnh nhân bị chấn thương cột sống, vỡ thân đốt sống L1 thành nhiều mảnh.

Trước tai nạn lao động này, bác sĩ Nguyễn Đức Tùng khuyến cáo về tầm quan trọng của sơ cứu, cố định ban đầu.

Theo đó, ngay sau khi bị chấn thương, bệnh nhân cần được kiểm tra sơ bộ toàn thể, nhất là về ý thức, xem người bệnh đau ở đâu. Khi thấy người bệnh đau nhiều ở cột sống thì phải vận chuyển bệnh nhân từ từ, tránh đột ngột, không bế xốc lên, giữ cho lưng người bệnh thẳng để tránh tổn thương thêm.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI