Quy trình báo động đỏ liên viện tiếp tục 'ghi điểm'

26/09/2018 - 22:00

PNO - Ngày 25/9, Sở Y tế TP.HCM cho biết, ca báo động đỏ liên viện từ Bệnh viện (BV) Q.9 đến BV Nhân Dân Gia Định đã giúp cứu sống một sản phụ bị băng huyết sau sinh.

Cụ thể, sản phụ N.N.D. (35 tuổi) sinh thường bé trai 3,8kg vào sáng 23/9 tại BV Q.9. Nửa giờ sau sinh, phát hiện máu còn chảy, bác sĩ sản khoa xử trí thêm các thuốc co tử cung nhưng tình trạng xuất huyết không giảm. Bác sĩ chẩn đoán băng huyết sau sinh nghi đờ tử cung và ngay lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, xử trí cấp cứu.

Đồng thời, trực lãnh đạo BV kích hoạt báo động đỏ liên viện đến BV Nhân Dân Gia Định. Nhận được tín hiệu báo động đỏ, sau 30 phút ê-kíp trực khoa sản BV Nhân Dân Gia Định đã đến BV Q.9 hỗ trợ, quyết định mổ cấp cứu cắt tử cung chừa hai phần phụ. 

Đến sáng 24/9, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động học ổn định, vết mổ khô, đi tiểu được. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Nam Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI