Quảng Ngãi: Thêm 2 người mắc bệnh "lạ"

19/08/2016 - 06:22

PNO - Ngày 18/8, ông Phạm Ngọc Lân, Giám đốc BV Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, BV vừa tiếp nhận hai trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân (còn gọi bệnh “lạ”).

Quang Ngai: Them 2 nguoi mac benh
Ảnh: NLĐO

Bệnh nhân (BN) là Đinh Văn Nguyên (46 tuổi) và Đinh Văn Hoa (21 tuổi, con ông Nguyên), ngụ thôn Làng Chài, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi. Theo ông Lân, cả hai BN nhập viện trong tình trạng men gan tăng, đỏ tay chân, dày sừng bàn tay, bàn chân. Qua chẩn đoán ban đầu, cha con ông Nguyên mắc hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân. “Hiện sức khỏe hai BN đang ở trạng thái bình thường. Chúng tôi điều trị theo phác đồ của hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân do Bộ Y tế đưa ra”, ông Lân nói.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kiểm tra vệ sinh môi trường, điều kiện ăn ở tại nhà cha con ông Nguyên và các hộ dân xung quanh. Bước đầu ghi nhận, điều kiện vệ sinh gia đình ông Nguyên không đảm bảo, cha con ông Nguyên thường xuyên ăn gạo mốc, gạo ủ, trong khi những người xung quanh ăn gạo trắng bình thường. “Có thể vì thói quen ăn gạo ủ, gạo mốc và điều kiện vệ sinh môi trường không đảm bảo đã khiến hai cha con ông Nguyên mắc bệnh”, ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi nhận định.

Trước đây, trong những năm 2011 và 2012, hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân từng bùng phát dữ dội ở các huyện Ba Tơ, Sơn Hà (Quảng Ngãi) khiến hàng trăm người mắc bệnh, hàng chục người tử vong. Sau một thời gian rải rác xuất hiện vào cuối năm 2014 và chấm dứt, nay hội chứng này đã trở lại.

Phương Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI