Qua cơn nguy kịch dù bị gãy 8 xương sườn, mất gần 2 lít máu

29/10/2018 - 12:34

PNO - Bệnh nhân bị tai nạn giao thông chấn thương ngực, 8 xương sườn bên phải bị gãy chia thành 3 đoạn

Sáng 29/10, bác sĩ Nguyễn Đức Hoành - Trưởng khoa Phẫu thuật can thiệp Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) - cho biết bệnh viện này vừa cứu sống bệnh nhân nam Nguyễn Văn S. 57 tuổi bị gãy 8 xương sườn do tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Qua con nguy kich du bi gay 8 xuong suon, mat gan 2 lit mau
 

Bệnh nhân S. được đưa đến cấp cứu trong tình trạng sốc đa chấn thương tràn khí, tràn máu ở màng phổi, khiến mất nhiều máu.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị chấn thương ngực, 8 xương sườn bên phải bị gãy chia thành 3 đoạn. Bệnh nhân bị chảy máu ồ ạt trong khoang màng phổi, dẫn đến tình trạng sốc do mất máu, suy hô hấp...                        

Nhận định đây là trường hợp rất nặng, tiên lượng xấu, bệnh viện đã báo động đỏ toàn viện. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành mổ cấp cứu. Bệnh nhân S. được mở ngực lấy ra 1,8 lít máu không đông kèm máu cục, khâu cầm máu, chỉnh lại vị trí xương sườn. Được truyền tất cả 12 đơn vị máu và đã qua cơn nguy kịch.

Duy Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI