Phụ nữ Sài Gòn xếp hàng 'xuống tóc' tặng cho bệnh nhân ung thư

28/10/2018 - 15:52

PNO - “Khi yêu thương mạnh hơn sợ hãi” là thông điệp mà Mạng lưới ung thư vú Việt Nam kêu gọi phụ nữ TP.HCM quyên tặng 1.000 mái tóc cho bệnh nhân ung thư giúp họ tự tin vượt qua bệnh tật.

Sáng 28/10, Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (một thành viên của Tổ chức Kiểm soát ung thư thế giới) – tổ chức sự kiện Ngày hội Nón Hồng 2018 tại TP.HCM với thông điệp “Khi yêu thương mạnh hơn sợ hãi”, nhằm kêu gọi chị em phụ nữ cắt và quyên tặng 1.000 mái tóc để gửi đến bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An.

Phu nu Sai Gon xep hang 'xuong toc' tang cho benh nhan ung thu
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân thành phố đến đăng ký "xuống tóc" tặng cho những bệnh nhân ung thư bị mất đi mái tóc sau những lần hóa trị. Trong ảnh, chị Đặng Thị Linh (30 tuổi, áo màu xám) cùng con gái đến tặng tóc. Đây là lần “xuống tóc” của chị sau 10 năm nuôi dưỡng.

Phu nu Sai Gon xep hang 'xuong toc' tang cho benh nhan ung thu

Hai mẹ con chị Đặng Thị Linh chờ tới lượt tặng tóc.
Phu nu Sai Gon xep hang 'xuong toc' tang cho benh nhan ung thu
Nhiều phụ nữ Sài Gòn đã dành ngày chủ nhật để tham gia vào hoạt động cộng đồng, hiến tóc tặng người bệnh. Tấm lòng họ rộng mở như chính mảnh đất họ sinh sống.
Phu nu Sai Gon xep hang 'xuong toc' tang cho benh nhan ung thu
Tóc được tặng không giới hạn độ dài, nhưng sẽ được chọn từ những mái tóc không bị nhuộm, tẩy,… nhiều lần. Sau khi nhận tóc từ mọi người, ban tổ chức chương trình sẽ tiến hành xử lý, xây dựng thư viện tóc cho bệnh nhân ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng. Trước hết, những mái tóc này sẽ tặng cho các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An.
Phu nu Sai Gon xep hang 'xuong toc' tang cho benh nhan ung thu
“Tóc ngắn không hợp với gương mặt, nhìn rất buồn cười. Nhưng phụ nữ nào cũng cần đẹp, mình chỉ cắt ngắn đi mà xót lắm huống chi chị em gái bị ung thư. Tôi không có gì ngoài mái tóc nên muốn san sẻ một phần xinh đẹp, một phần tự tin cho họ. Mong rằng họ sẽ mạnh mẽ vượt qua bệnh tật”, chị Kim Tuất nói.
Phu nu Sai Gon xep hang 'xuong toc' tang cho benh nhan ung thu
Vừa điền thông tin tặng tóc, em Đào Khánh Linh và Đào Hoàng Anh (cùng 9 tuổi, nhà ở Quận 9, TP.HCM) vừa nói: “Từ nhỏ đến bây giờ 2 chị em của em chỉ tỉa tóc thôi, chứ không cắt. Em thích mái tóc của mình lắm nhưng khi xem tivi thấy các cô bị bệnh, rụng hết tóc chắc sẽ rất buồn, nên em  muốn tặng tóc cho các cô. Tặng xong, chúng em sẽ để lại tóc, còn các cô có tóc rồi sẽ đẹp và không còn mắc cỡ nữa”.
Phu nu Sai Gon xep hang 'xuong toc' tang cho benh nhan ung thu
Theo bà Lê Thị Cẩm Tú (66 tuổi, bà nội của em Khánh Linh, Hoàng Anh) những người phụ nữ trong gia đình bà có sở thích để tóc dài, ngay cả hai cháu nội từ khi sinh ra đến nay đều không cắt tóc. 
Phu nu Sai Gon xep hang 'xuong toc' tang cho benh nhan ung thu
Bà Tú kể: “Lúc nghe con dâu và cháu nội rủ nhau đi tặng tóc, tôi bất ngờ. Từ hồi nào đến giờ, con cháu tôi yêu quý mái tóc lắm, lâu lâu còn lấy tóc của nhau ra thi xem tóc ai dài hơn, đẹp hơn. Nên khi biết cả nhà rủ đi tặng tóc, tôi nghĩ chúng chỉ hứng chí lúc đó, không ngờ hôm nay đi tặng tóc thật".
Phu nu Sai Gon xep hang 'xuong toc' tang cho benh nhan ung thu
Sau khi tặng tóc, chị Huỳnh Thị Kim Tuất (24 tuổi) cùng em gái Huỳnh Thị Ngọc Duyên (19 tuổi, ở Quận 4, TP.HCM) được nhân viên tỉa lại mái tóc ngắn cho đẹp hơn. Đây là lần thứ 2 tặng tóc nhưng hai chị em vẫn thấy ngại ngùng vì cắt tóc trước nhiều người. 
Phu nu Sai Gon xep hang 'xuong toc' tang cho benh nhan ung thu
Với 500 người đăng ký tặng tóc trực tuyến, và hàng trăm người vẫn xếp hàng đứng đợi, 6 thợ tóc đã làm việc không ngơi nghỉ. Chỉ trong vài tiếng buổi sáng có đến 230 mái tóc được quyên góp.
Phu nu Sai Gon xep hang 'xuong toc' tang cho benh nhan ung thu
Ngoài quyên tặng tóc, hoạt động yoga âm nhạc ngoài trời cũng thu hút hơn 200 người tham dự. Sự kiện cũng đã tặng 100 bộ áo lót và miếng đệm cho bệnh nhân ung thư vú đoạn nhũ.

Theo ban tổ chức, tóc thật sẽ giúp bệnh nhân ung thư vú thoải mái hơn so với tóc giả, không bị kích ứng hoặc tác dụng phụ khi sử dụng. Kể từ năm 2014, Mạng lưới ung thư vú Việt Nam kêu gọi được khoảng 5.000 mái tóc từ cộng đồng để xây dựng thư viện tóc giả.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI