Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc vừa hoạt động trở lại đã vi phạm

04/03/2019 - 17:23

PNO - Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ từng bị UBND TP.Đà Nẵng phạt 134 triệu đồng vào tháng 9/2018, tước giấy phép 3 tháng.Thế nhưng, phòng khám này vừa hoạt động trở lại đã tái phạm.

Ngày 3/3, Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết đã tham mưu và trình UBND TP để ra quyết định xử phạt hành chính với Phòng khám đa khoa Hữu Thọ (Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Hữu Thọ, 280 – 282 Nguyễn Hữu Thọ, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Vụ xử phạt này liên quan đến việc vào tháng 1/2019, anh T.Q.B. (35 tuổi, nhà ở tận tỉnh Kon Tum) tới phòng khám này khám vô sinh. Tại phòng tiểu phẫu, bác sĩ người Trung Quốc nhét ống vào niệu đạo và nói bệnh nhân viêm tuyến tiền liệt, phải hút và khuyến cáo truyền dung dịch rửa.

Phong kham co bac si Trung Quoc vua hoat dong tro lai da vi pham
Trả lời xử lý vụ việc của Sở Y tế Đà Nẵng qua cổng giao tiếp với công dân

Anh B. bức xúc bởi Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ không tư vấn cho anh trước khi thực hiện tiểu phẫu. Sau khi thực hiện mới phát sinh chi phí dung dịch rửa với giá từ 6-9 triệu đồng (2 loại).

Anh B. ban đầu không đồng ý nhưng bị dọa nếu không dùng dung dịch thì nguy hiểm và vì đau nên bệnh nhân buộc phải sử dụng. Anh B. yêu cầu ghi rõ tên thuốc truyền nhưng bác sĩ không ghi.

Sau đó, phòng khám tiếp tục đưa ra các yêu cầu phát sinh như truyền ven, kê đơn thuốc chữa viêm đông y (6 triệu đồng/10 ngày).

Tuy nhiên sau khi nhận tố giác, Sở Y tế Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan ban ngành kiểm tra đến tháng 3/2019 mới có kết luận sai phạm.

Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ từng bị UBND TP phạt 134 triệu đồng vào tháng 9/2018, tước giấy phép 3 tháng. Phòng khám này vừa hoạt động trở lại đến tháng 1/2019 lại xảy ra vụ việc trên.

Phong kham co bac si Trung Quoc vua hoat dong tro lai da vi pham
 

Trước đó, trong tháng 1 và  tháng 3/2018, Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ bị Sở Y tế phạt 32 triệu đồng trong 2 lần vi phạm. Đáng nói, tháng 7/2018, sau khi khi bị liên ngành kiểm tra, trong thời gian chờ kết quả xử phạt, phòng khám có bác sĩ Trung Quốc này tiếp tục chặt chém.

Các sai phạm của Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ bị xử lý gồm: bác sĩ Trung Quốc hành nghề chui, đeo bảng tên bác sĩ bằng tiếng Việt khiến bệnh nhân hiểu lầm là bác sĩ người Việt.

Đặc biệt, bác sĩ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép của Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ như: vá màng trinh, hút thai -đốt cổ tử cung không an toàn, thực hiện cho cả phụ nữ trẻ tuổi…

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI