Phát hiện mới về hút thuốc

30/06/2019 - 17:30

PNO - Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng, hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh cao huyết áp bằng cách làm suy yếu hệ thống tự hiệu chỉnh huyết áp của cơ thể, theo hãng tin IANS.

Phat hien moi ve hut thuoc
 

“Cơ thể con người có một hệ thống đệm liên tục theo dõi và duy trì huyết áp khỏe mạnh. Nếu huyết áp giảm, một phản ứng gọi là hoạt động thần kinh giao cảm cơ (MSNA) được kích hoạt để đưa huyết áp trở lại mức bình thường”, chuyên gia Lawrence Sinoway thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ) cho biết. Một hệ thống bổ sung - được gọi là baroreflex - giúp điều chỉnh nếu huyết áp tăng quá cao, ông nói thêm.

Theo ông Sinoway, kết quả nghiên cứu cho thấy sau một đợt bộc phát MSNA, sự gia tăng huyết áp ở người hút thuốc cao gấp đôi so với người không hút thuốc, đẩy huyết áp lên mức không lành mạnh. Nhóm nghiên cứu nghi rằng sự suy yếu của baroreflex có thể là thủ phạm. 

 Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI