Nuốt vỉ thuốc, cắt bỏ 30cm ruột

17/07/2018 - 11:53

PNO - Vỉ thuốc sắc nhọn đã đâm thủng 4 chỗ trong ruột của bệnh nhân.

Cụ bà 72 tuổi sống tại Pháp nhập viện vì đau dạ dày dữ dội suốt 15 ngày. Sau khi xét nghiệm và chụp CT, các bác sĩ phát hiện phần cuối ruột non của bệnh nhân có 4 lỗ thủng kích thước 5mm.

Sau khi cắt bỏ 30cm ruột non của bệnh nhân, các bác sĩ tìm thấy một vật lạ bằng nhựa sắc nhọn. Tiến sĩ Francesc Alari, trưởng nhóm phẫu thuật, xác định đó là vỉ thuốc Atarax, một loại thuốc chống dị ứng.

Bệnh nhân phục hồi nhanh chóng sau phẫu thuật và được xuất viện về nhà 6 ngày sau đó.

Nuot vi thuoc, cat bo 30cm ruot
Vỉ thuốc là một vỏ nhựa được ép một lớp màng nhôm

Theo tiến sĩ Alari, bệnh nhân lớn tuổi nuốt dị vật thường do thị lực, khuyết tật trí tuệ, rối loạn tâm thần và nhận thức.

Trường hợp này đã được đăng trên tạp chí y khoa BMJ Case Reports.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI