Người đàn ông mang biệt danh ‘bạch tuộc’ đơn độc, không bạn bè

23/07/2017 - 12:30

PNO - Người đàn ông 24 tuổi bị người dân địa phương xa lánh vì khối u khổng lồ làm gương mặt biến dạng.

Từ khi mới chào đời, anh Chi Zhoujing (24 tuổi, sống tại miền quê hẻo lánh ởTrung Quốc) đã có những khối u lạ trên mặt.

Theo thời gian, những khối u này phát triển nhanh chóng và che phủ gần như toàn bộ mặt, khiến gương mặt anh biến dạng nghiêm trọng và đôi mắt trở nên mù lòa.

Nguoi dan ong mang biet danh ‘bach tuoc’ don doc, khong ban be
Anh bị người dân địa phương xa lánh và đặt biệt danh 'bạch tuộc', anh cũng không có bạn bè trong suốt những năm qua.


Gia cảnh khó khăn nên anh không có điều kiện khám chữa bệnh, cho đến hiện tại anh cũng không biết mình mắc phải bệnh gì.

Khối u trên mặt giờ đây đã phát triển cả phía sau đầu anh. Nhiều khả năng anh bị u sợi thần kinh lành tính. 

Nguoi dan ong mang biet danh ‘bach tuoc’ don doc, khong ban be
Những khối u lạ bắt đầu xuất hiện trên mặt người đàn ông 24 tuổi từ khi mới ra đời


U sợi thần kinh là gì? Đây là một rối loạn di truyền gây ra những bất thường trên da và xương, đồng thời gây ra các khối u hình thành từ các mô thần kinh.

Số liệu thống kê cho thấy căn bệnh này ảnh hưởng đến 1/2.500 ca sinh nở, nhiều người bị di truyền bệnh từ cha mẹ của mình.

Nguoi dan ong mang biet danh ‘bach tuoc’ don doc, khong ban be
Theo thời gian, những khối u phát triển nhanh chóng, khiến khuôn mặt Chi biến dạng hoàn toàn và cướp đi thị lực của anh.


Những khối u gây ra bởi bệnh u sợi thần kinh không phải là ung thư và cũng không lây nhiễm. Khoảng 10% trường hợp mắc u sợi thần kinh sẽ gặp vấn đề về thị giác, huyết áp cao và cột sống bị cong.

Những người bị u sợi thần kinh có nhiều khả năng phát triển một loại ung thư được biết đến với tên gọi là ung thư thần kinh ngoại vi ác tính.  

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI