Người đàn ông bị bệnh lao ở tinh hoàn

23/02/2019 - 14:00

PNO - Một người đàn ông đã nhiễm lao ở tinh hoàn sau khi tiếp xúc với người bị bệnh lao.

Người đàn ông được giấu tên này sống tại Surrey (Anh) được chẩn đoán bị chứng lao tinh hoàn (Testicular Tuberculosis (TB)) sau khi phải chiến đấu với cơn đau bên dưới hạ bộ trong một thời gian.

Tại bệnh viện Frimley (Surrey) người đàn ông này đã nói với bác sĩ về tình trạng anh ta phải chịu cơn đau dữ dội ở tinh hoàn trái trong 4 ngày.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, các bác sĩ phát hiện một khối u 5x4 cm trong tinh hoàn trái của anh và chẩn đoán anh bị viêm mào tinh hoàn. 

Nguoi dan ong bi benh lao o tinh hoan
Khối u tại tinh hoàn lại không phải là tế bào ung thư.

Nhưng sau khi dùng thuốc kháng sinh, cơn đau vẫn không giảm bớt, anh trở lại bệnh viện với lo lắng rằng anh có thể bị ung thư tinh hoàn.

Sau khi không thể cải thiện với đợt điều trị kháng sinh kéo dài năm ngày đầu tiên mà anh được kê đơn, các bác sĩ đã thử cho anh một loại thuốc mới, bao gồm cả tiêm bắp.

Các bác sĩ sau đó đã phát hiện ra một tổn thương 3x5mm ở tinh hoàn bên phải của anh ta, trước đây đã không được chú ý.

Lo ngại nó có thể là ung thư, bệnh nhân đã chụp cắt lớp ngực và xương chậu.

Kết quả cho thấy anh ta bị sưng hạch bạch huyết ở ngực và tích tụ chất lỏng trong tinh hoàn trái.

Khi một thông dịch viên được đưa vào, bệnh nhân đã giải thích các triệu chứng mà anh ta đã chiến đấu trong sáu tháng, cũng như chứng đau lưng kéo dài hai tháng.

Điều này khiến các bác sĩ nghi ngờ bệnh lao, được xác nhận thông qua xét nghiệm DNA chất lỏng từ bìu của bệnh nhân.

Người đàn ông này cho biết, anh ta chuyển đến Anh từ Sudan vào năm 2017, anh đã bị mệt mỏi, sốt, giảm cân kể sau khi đi thăm người anh em họ bị nhiễm lao tại châu Phi 6 tháng trước đó.

Sau đó, anh đã được kê toa một đợt điều trị tiêu chuẩn gồm bốn loại kháng sinh lao trong hai tháng và sau đó là hai loại thuốc khác trong bốn tháng.

Cơn đau lưng của bệnh nhân đã giảm sau sáu tuần và bình phục hoàn toàn sau sáu tháng.

Lao tinh hoàn rất hiếm và chỉ chiếm 1,6% trong tổng số các trường hợp mắc lao ở Anh. Lao tinh hoàn (TB) là một dạng nhiễm trùng do vi khuẩn xảy ra trong cơ quan sinh sản của người đàn ông. 

Lao ngoài phổi - khi nhiễm trùng nằm ngoài phổi - ảnh hưởng từ 10-15% bệnh nhân.

Mặc dù đây là dạng lao phổ biến thứ hai ngoài phổi, nhưng chỉ có 89 trường hợp được báo cáo ở Anh vào năm 2016.

Do sự hiếm gặp của nó, và các triệu chứng thực tế thường giống với ung thư tinh hoàn, chẩn đoán thường bị trì hoãn hoặc bỏ qua.

Và có đến 69% bệnh nhân thậm chí đã cắt bỏ một tinh hoàn không cần thiết do các bác sĩ tin sai rằng đó là ung thư.

Thông tin được đăng tải trên báo cáo của BMJ Case.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI