Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do hút thuốc lá

07/09/2016 - 05:54

PNO - Những người hút thuốc lá nhiều thì thế hệ sau của họ có nguy cơ bị dị dạng, tật nguyền, biến đổi gen nhiều hơn.

Ngày 6/9, Bộ Y tế đã tổ chức công bố kết quả điều tra lần thứ hai về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam.

Theo đó, trong năm 2015, tổng số người trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) hút thuốc tại Việt Nam, bao gồm cả thuốc lá và thuốc lào, là 16,5 triệu người; trong đó, hút thuốc có khói là 15,6 triệu người, tỷ lệ sử dụng thuốc lá nhai, thuốc lá điện tử và shisha vào khoảng 1,4% dân số.

Moi nam, Viet Nam co khoang 40.000 nguoi tu vong do hut thuoc la
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu cho biết, với kết quả trên, tỷ lệ hút thuốc so với 5 năm trước đây đã giảm đáng kể. Cụ thể, tỷ lệ người hút thuốc giảm từ 23,8% (năm 2010) xuống còn 22,5% (năm 2015); tỷ lệ nam giới hút thuốc giảm từ 47,4% (năm 2010) xuống 45,3% (năm 2015).

Tại khu vực thành thị, tỷ lệ nam giới hút thuốc lá điếu đã giảm đáng kể, song chưa có sự thay đổi ở nông thôn. Đáng lưu ý là tỷ lệ hít khói thuốc thụ động vẫn còn cao với 42% phơi nhiễm khói thuốc lá tại nơi làm việc, 60% phơi nhiễm tại nhà.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, thói quen hút thuốc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho hay, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong do hút thuốc lá.

Đặc biệt, ông Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, các nhà khoa học trên thế giới đã chứng minh được rằng, những người hút thuốc lá nhiều thì thế hệ sau của họ có nguy cơ bị dị dạng, tật nguyền, biến đổi gen nhiều hơn.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI