Mẹ tâm thần dùng dao đâm con trai 11 tháng tuổi

16/07/2018 - 18:16

PNO - Bé trai 11 tháng tuổi ở quận 12, TP.HCM bị chính mẹ ruột dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng.

Bé H.P.T. (11 tháng tuổi, sống ở quận 12, TP.HCM) được bà ngoại đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định tối 15/7. Các bác sĩ xử trí ban đầu cầm máu, cho bé thở máy.

Tình trạng của bé T. lúc nhập viện được ghi nhận có 8 vết thủng ở bụng, gồm 5 vị trí ở ruột non, 3 vị trí ở ruột già.

Me tam than dung dao dam con trai 11 thang tuoi
Bé T. đang được cứu chữa tại BV Nhi đồng 2

Bé trai sau đó được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. Ngay trong đêm 15/7, các bác sĩ tiến hành khâu vết thương, đặt hậu môn tạm ra da. Sau phẫu thuật, tri giác của bé khá dần, tỉnh táo, huyết động ổn định. Bé T. đang được theo dõi tình trạng nhiễm trùng và khả năng rò dịch tiêu hóa ở những vị trí bị vết dao đâm thủng.

Bà ngoại bé T. cho biết, bé T. ở chung với bà, chứ không ở với mẹ. Tối 15/7, mẹ của bé về nhà và bồng bé vào nhà vệ sinh sau nhà. Nghe tiếng cháu khóc thét lên, bà chạy vào và thấy con gái dùng dao đâm cháu ngoại. Người mẹ có biểu hiện tâm thần, đã ly dị chồng, bỏ lại cho bà ngoại 2 đứa con, trong đó có bé T.

Hoàng Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI