Loét dạ dày vì nuốt bật lửa vào bụng

02/11/2017 - 14:30

PNO - Đây là trường hợp nuốt bật lửa thứ 3 từng được ghi nhận trong lịch sử y học cho đến nay.

Một bệnh nhân nam (49 tuổi, ở Floria, Mỹ) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dạ dày, buồn nôn và nôn.

Dù xét nghiệm máu và nước tiểu cho kết quả bình thường nhưng ảnh chụp X-quang cho thấy có “một vật thể lạ giống như cái bật lửa” trong dạ dày của ông.

Bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ đưa một chiếc camera nhỏ vào dạ dày bệnh nhân. Hình ảnh ghi nhận từ camera cho thấy vật thể lạ nói trên chính là chiếc bật lửa.

Loet da day vi nuot bat lua vao bung
Ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc bật lửa bị mắc kẹt trong tình trạng lộn ngược bên trong bụng bệnh nhân.

Chiếc bật lửa này đang nằm trong tư thế lộn ngược trong dạ dày. Nhiên liệu lỏng trong bật lửa bị rò rỉ ra ngoài khiến cho dạ dày bệnh nhân bị loét.

Mỹ lần đầu tiên ghi nhận trường hợp nuốt bật lửa nhưng đây là ca thứ 3 được lịch sử y học ghi nhận cho đến nay. Trong hai trường hợp trước đó, bật lửa gây tắc nghẽn ruột bệnh nhân.

Chất lỏng trong bật lửa đặc biệt độc hại, nó ăn mòn lớp màng nhầy có vai trò bảo vệ dạ dày khỏi tác hại của axit dạ dày. Không có lớp màng nhầy này, axit dạ dày tự do tàn phá và khiến dạ dày bị loét.

Hà Di

Nguồn Theo Foxnews
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI