Liệt 2 chân, đột quỵ vì mát xa cổ

09/11/2017 - 14:04

PNO - Các bác sĩ cho rằng, chính việc xoa bóp tưởng chừng cải thiện sức khỏe lại làm tăng nguy cơ tai biến.

Nạn nhân là người đàn ông 45 tuổi, sống ở Ấn Độ thường xuyên đi mát xa cổ từ 2-4 lần/tuần. Các bác sĩ tin rằng việc thường xuyên đi massage khiến nhiều cục máu đông tích tụ trong não của bệnh nhân.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nói khó, và liệt 2 chân. Mặt khác bệnh nhân cũng bị cứng hàm và không thể đưa ra quyết định.

Liet 2 chan, dot quy vi mat xa co
Người đàn ông "nghiện" xoa bóp vì tin rằng đó là biện pháp giúp thư giãn.

Bệnh nhân may mắn đã hồi phục sức khỏe. Các nguyên nhân thường gặp dẫn đến đột quỵ bao gồm phình vỡ mạch máu, hoặc tụ máu làm ngăn chặn sự lưu thông máu tới não gây tử vong.

Thế nhưng, hành động xoa bóp cổ là quá trình kích hoạt gây tách lớp thành động mạch và hình thành khoảng trống, cho phép tế bào máu thâm nhập vào giữa các lớp.

Kết quả, thành động mạch thu hẹp hoặc thậm chí là tắc nghẽn, dẫn đến triệu chứng thiếu máu não.

Tấn Vĩ (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI