Kiến sống trong tai bé gái 10 tuổi ở Phú Thọ

07/11/2018 - 09:21

PNO - Bé A. bị đau tai trái dữ dội, các bác sĩ phát hiện một con kiến chui vào tai, qua màng nhĩ và "định cư" trong hòm nhĩ.

 

Ngay 7/11, bác sĩ Nguyễn Văn Hải - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) - cho biết, bệnh viện vừa gắp thành công một con kiến sống nhiều ngày trong tai bé gái D.T.A. (10 tuổi, ở Hạ Hoà, Phú Thọ).

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau tai dữ dội. Theo lời kể của người nhà, chiều tối 5/11, bé A. thấy khó chịu trong tai nhưng người nhà rọi đèn hay nhìn bằng mắt thường không thấy bất thường. Chiều hôm sau, bé có cảm giác đau hơn nên gia đình đưa đi cấp cứu.

Sau khi nội soi, các bác sĩ phát hiện một con kiến đang bò trong hòm nhĩ. Kiến vào đến hòm nhĩ phải đi xuyên qua màng nhĩ. Bệnh nhân được gây tê và gắp con kiến dài 5mm ra khỏi tai.

Bé A. tiếp tục được theo dõi màng nhĩ và hòm nhĩ vì kiến là côn trùng, có thể mang theo vi khuẩn bên ngoài vào tai.

Duy Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI