Khám miễn phí cho 400 người nhân tuần lễ Glôcôm thế giới

08/03/2019 - 12:00

PNO - Từ ngày 10 - 16/3, Bệnh viện Mắt TP.HCM tổ chức chương trình khám tầm soát, tư vấn miễn phí cho 400 người thuộc đối tượng trên 40 tuổi hoặc gia đình đã có người mắc bệnh glôcôm.

Bác sĩ Nguyễn Minh Khải - Giám đốc Bệnh viện (BV) Mắt TP.HCM - cho biết, hưởng ứng tuần lễ Glôcôm thế giới (từ ngày 10 - 16/3), BV tổ chức chương trình khám tầm soát, tư vấn miễn phí cho 400 người thuộc đối tượng trên 40 tuổi hoặc gia đình đã có người mắc bệnh glôcôm vào sáng thứ Sáu 15/3 (từ 7g-11g30) tại BV Mắt TP.HCM (280 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3). Bệnh nhân đăng ký nhận số thứ tự khám qua số điện thoại 08 58 035 043 trong giờ hành chính từ nay cho đến hết ngày 13/3.

Kham mien phi cho 400 nguoi nhan tuan le Glocom the gioi
Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Trưởng khoa glôcôm BV Mắt TP.HCM, bệnh này còn được dân gian gọi là bệnh cườm nước hay bệnh thiên đầu thống.

Đây là một nhóm bệnh có đặc trưng là tổn hại thần kinh thị giác. Nếu không điều trị, thần kinh thị giác sẽ bị hư hại, dẫn đến mù lòa. Điều nguy hiểm là tình trạng mù này thường không thể đảo ngược, nghĩa là bệnh nhân sẽ không thể phục hồi và bị mù vĩnh viễn. Vì vậy, bệnh nhân cần phải được khám sàng lọc và điều trị sớm.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI