Hy vọng mới cho những bệnh nhân bại liệt

18/11/2016 - 07:04

PNO - Bại liệt là một bệnh truyền nhiễm virus - polio, ở dạng nặng nhất của nó gây ra tê liệt, khó thở và đôi khi cái chết.

Các nhà khoa học Thụy Sĩ đã thử nghiệm thành công một thiết bị mới có thể giúp người bại liệt phục hoạt cử động của các chi. Thiết bị đã kích hoạt chân của hai con khỉ bị bại liệt bằng cách truyền các tín hiệu não không dây, bỏ qua những tổn thương tủy sống của chúng.

Nguồn: VOA

Nguyên lý khôi phục chức năng của các chi bại liệt trong nghiên cứu này được coi là hoàn toàn mới. Nó cũng giúp thay đổi sâu sắc những hiểu biết của giới khoa học về hệ thống thần kinh trung ương. Đội ngũ nghiên cứu cho biết bước thử nghiệm trên người sẽ được tiến hành trong những năm tới, và nếu thành công, đây sẽ là một bước đột phá quan trọng trong nghiên cứu các liệu pháp điều trị chấn thương tủy sống.

Trịnh Tuyển (TH)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI