Hơn 60 học sinh ở TP.HCM nhập viện nghi do ngộ độc bánh mì cà ri

06/04/2019 - 15:31

PNO - Sau khi ăn món cà ri bò với bánh mì trong bữa trưa, hơn 60 học sinh bị nôn ói, đau bụng…

Chiều 6/4, bác sĩ Cao Hùng Phú – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn - cho biết nơi đây vừa cấp cứu cho hơn 60 học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (quận 12).

Các em học sinh bắt đầu nhập viện cấp cứu từ 15 giờ ngày hôm qua (5/4) kéo dài lai rai cho đến sáng 6/4. Triệu chứng khi nhập viện là đau bụng, nôn ói, tiêu chảy…

Hon 60 hoc sinh o TP.HCM nhap vien nghi do ngo doc banh mi ca ri
Bác sĩ thăm khám cho một học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (quận 12) bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy...

Bác sĩ Cao Hùng Phú cho biết: “Các em bị rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm. Đây là lần thứ 2 bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm. Không có trường hợp nào quá nguy hiểm. Phải chờ kết quả xét nghiệm để biết các em bị rối loạn tiêu hóa do loại vi khuẩn nào”.

Trước khi nhập viện, các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định ăn bữa trưa có món cà ri bò chấm bánh mì.

Đến khoảng 15 giờ ngày 5/4, khoảng 30 học sinh có triệu chứng đau bụng, nôn ói nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn.

Đến sáng 6/4, khoảng 30 học sinh nữa cũng nhập viện với các triệu chứng tương tự. Số học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm nằm rải rác các khối lớp của trường. 

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI