Gãy xương sườn vì ho quá nặng

23/01/2018 - 13:23

PNO - Bệnh nhân bị ho khan liên tục 2 tuần không dứt, hậu quả khiến gãy xương sườn số 9.

Một bệnh nhân nữ (66 tuổi, ở Massachusetts, Mỹ) tìm đến bác sĩ sau 2 tuần ho khan liên tục không dứt. Bà phàn nàn về hông phải bị đau đớn và có vết bầm tím lớn giữa xương sườn và hông.

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân đã bị gãy xương sườn số 9, đó chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân có vết bầm tím trên người. Xương sườn bị gãy cũng khiến thành ngực của bệnh nhân bị thoát vị.

Gay xuong suon vi ho qua nang
Bệnh nhân 66 tuổi bị ho quá nặng khiến xương sườn bị gãy.

Ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán bị nhiễm virus đường hô hấp vì cúm. Tuy nhiên, các triệu chứng bệnh vẫn không thuyên giảm sau điều trị nên bệnh nhân quay trở lại tái khám.

Lúc này, các bác sĩ mới phát hiện bệnh nhân dương tính với bệnh ho gà, mặc dù đã được tiêm chủng 8 năm trước. Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh và đã hồi phục hoàn toàn.

Ho gà là một bệnh nhiễm khuẩn phổi và đường hô hấp, có khả năng lây nhiễm cao. Các triệu chứng đầu tiên của ho gà tương tự như cảm lạnh, chẳng hạn như sổ mũi, mắt đỏ và chảy nước mắt, đau họng, sốt cao.

Ho gà là bệnh nguy hiểm đối với trẻ em, với tỷ lệ tử vong là 1/500 trẻ mắc bệnh.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI