Dược sĩ đóng vai ông già Noel để mang niềm vui cho trẻ em bị ung thư

20/12/2018 - 15:08

PNO - Hàng trăm trẻ em bị ung thư ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM được chụp hình và nhận quà từ ông già Noel.

Duoc si dong vai ong gia Noel de mang niem vui cho tre em bi ung thu
Không khí Giáng sinh bắt đầu xuất hiện ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Sáng 20/12, ông già Noel với bộ quần áo màu đỏ đặc trưng của mình đã xuất hiện ở khuôn viên sân bệnh viện.
Duoc si dong vai ong gia Noel de mang niem vui cho tre em bi ung thu
Hàng trăm em nhỏ ùa lại, chỉ để tìm cách sờ thử chòm râu trắng như cước của ông già Noel. Ông già Noel khá vui vẻ và dễ gần, chấp nhận cho các cháu vuốt râu và bẹo má.
Duoc si dong vai ong gia Noel de mang niem vui cho tre em bi ung thu

Nhìn ông già Noel có chòm râu trắng dễ thương, em Đ.T.Đ. (6 tuổi, ở Định Quán, Đồng Nai) cho biết: "Em ước Giáng sinh này sẽ có quà của ông già Noel, có thể là bánh, kẹo hay sữa gì đó".

Hơn 1 năm qua, Đ. phải chống chọi với căn bệnh u não với xạ trị 33 tia và sau đó phải vào hóa chất vì khối u di căn vào xương. Chi phí điều trị đã hơn 100 triệu chỉ sau 1 năm.

Duoc si dong vai ong gia Noel de mang niem vui cho tre em bi ung thu
Cũng như Đ., em P.T.A.T. (10 tuổi, Trà Vinh) cũng phải trải qua nhiều nỗi đau đớn khi xạ trị đến 25 tia để trị u hốc mũi. Căn bệnh này khiến em bị sụp mi mắt, thị lực giảm sút và nước mắt cứ tự động chảy ra từ một hốc mũi bị khuyết. Bé cứ dụi mãi mặt vào người mẹ.
Duoc si dong vai ong gia Noel de mang niem vui cho tre em bi ung thu
Nhưng có em cũng ngại ngần vì lần đầu thấy ông già Noel.
Duoc si dong vai ong gia Noel de mang niem vui cho tre em bi ung thu
Để mang đến niềm vui cho trẻ bị ung thư, nhóm y bác sĩ thiện nguyện "Trái tim trên tường" ở Sài Gòn đã dùng hình ảnh ông già Noel để phát quà cho các em. Người đóng vai ông già Noel này là dược sĩ Nguyễn Hải Triều – thành viên của Quỹ thiện nguyện Trái tim trên tường do bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển (Bệnh viện Tâm thần TP.HCM) điều hành.
Duoc si dong vai ong gia Noel de mang niem vui cho tre em bi ung thu
Những số tiền này là do các các mạnh thường quân đóng góp. Một nhà hảo tâm đã đề nghị dành đúng 50 triệu đồng (2,5 triệu đồng/bé) để tặng riêng cho các bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Để cho các em đều được vui vì có quà, Quỹ Trái tim trên tường dành thêm khoảng 69 triệu đồng (500.000 đồng/bé) để tặng thêm cho 138 bệnh nhi ung thư khác.
Duoc si dong vai ong gia Noel de mang niem vui cho tre em bi ung thu
Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển cho biết món quà mà Quỹ Trái tim trên tường trao gửi đến các bệnh nhi ung thư là số tiền mặt để gia đình trang trải bớt những khó khăn trong quá trình điều trị bệnh.
Duoc si dong vai ong gia Noel de mang niem vui cho tre em bi ung thu

Đây là lần thứ 4 trong năm 2018, ê kíp y bác sĩ Quỹ thiện nguyện Trái tim trên tường – nhóm tổ chức đêm nhạc Blouse trắng hỗ trợ cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Duoc si dong vai ong gia Noel de mang niem vui cho tre em bi ung thu
Bệnh viện Ung bướu TP.HCM điều trị nội trú cho khoảng 150 bệnh nhi bị ung thư và hàng trăm trẻ em khác phải điều trị ngoại trú. Quá trình điều trị kéo dài khiến các em chịu nhiều nỗi đau về thể chất và tinh thần, rất cần sự sẻ chia của cộng đồng. 
Duoc si dong vai ong gia Noel de mang niem vui cho tre em bi ung thu

Một nhóm bác sĩ và điều dưỡng của khoa Nội 3 – nơi điều trị ung thư cho trẻ em tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM thực hiện một khảo sát tâm lý với 208 người là cha mẹ bệnh nhi bị ung thư (thời điểm từ ngày 11/11/2017 – 20/08/2018).

Kết quả khảo sát cho thấy, cha mẹ bệnh nhi bị căng thẳng ở mức rất cao, kể cả trầm cảm, tức giận và hoảng loạn trước thực tế bệnh tật của con; buồn và sầu khổ; cảm thấy thất vọng…

Khảo sát cũng cho thấy chi phí điều trị cho mỗi bệnh nhi ung thư trung bình cao hơn 9 triệu đồng/tháng, trong khi thu nhập của cha mẹ chỉ vào khoảng 4 triệu đồng/tháng.

Hầu hết cha mẹ của bệnh nhi là người lao động phổ thông, nội trợ, thu nhập thấp, người mẹ phải nghỉ việc để chăm sóc con, rất cần sự hỗ trợ của các nhà từ thiện. Các bác sĩ và điều dưỡng đưa ra kiến nghị cần kết hợp chuyên gia tâm lý để hỗ trợ cha mẹ bệnh nhi bị ung thư; tổ chức lớp học tâm lý cho bệnh nhi và cha mẹ bệnh nhi; xây dựng phòng âm nhạc để thư giãn. Phụ huynh có con bị ung thư có nhu cầu cao về học cách kiểm soát cảm xúc; cần bác sĩ động viên về hy vọng phục hồi của con…

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI