Điều dưỡng đang mang thai bị bệnh nhân giật tóc, đánh vào bụng

08/11/2019 - 09:27

PNO - Nữ điều dưỡng lên đón bệnh nhân D. về khoa để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, nhưng vừa quay đi, bệnh nhân bất ngờ vùng lên túm tóc, đánh nữ điều dưỡng.

Ngày 8/11, PGS.TS Nguyễn Đức Chính - Trưởng khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) - cho biết tại bệnh viện vừa xảy ra sự việc một nữ điều dưỡng đang mang thai bị bệnh nhân hành hung túm tóc, đánh vào bụng.

Trước đó, ngày 27/10/2019, bệnh nhân L.T.D. (35 tuổi, An Dương, Hải Phòng) được bệnh viện tuyến dưới chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do chấn thương nặng vùng hàm mặt sau tai nạn giao thông.

Dieu duong dang mang thai bi benh nhan giat toc, danh vao bung
 

Bệnh nhân D. được chẩn đoán tổn thương nặng vùng hàm mặt kèm theo chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, được theo dõi tại Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật hàm mặt cho bệnh nhân, cử nữ điều dưỡng lên đón bệnh nhân về khoa Phẫu thuật hàm mặt để chuẩn bị cho ca mổ thì xảy ra sự việc trên.

Khi nữ điều dưỡng hỗ trợ người nhà giữ bệnh nhân này bị kích thích do dùng chất gây nghiện và đang nằm trên giường thì bị chính bệnh nhân này hành hung. Thấy bệnh nhân đánh, điều dưỡng đang mang thai nhanh trí cúi thấp, lấy 2 tay ôm bụng nên cú “lên gối” rất mạnh của bệnh nhân chỉ trúng vùng trán.

May mắn, nữ điều dưỡng chỉ sưng tím vùng trán, thai nhi không bị ảnh hưởng.

Sau sự việc xảy ra, nam bệnh nhân này cũng tiếp tục gây sự với nhân viên y tế Trung tâm phẫu thuật thần kinh lúc 18 giờ cùng ngày. Mẹ bệnh nhân cho biết, bệnh nhân có tiền sử dùng thuốc gây nghiện, có biểu hiện kích thích, khó chịu.

Dieu duong dang mang thai bi benh nhan giat toc, danh vao bung
 

PGS.TS Nguyễn Đức Chính cho biết, dù bệnh nhân có dấu hiệu ảo giác nhưng bệnh viện vẫn thực hiện ca mổ hàm mặt và chuyển xuống khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn để theo dõi điều trị.

Sau khi khám cho bệnh nhân, bác sĩ Trần Mạnh Cường, phòng Điều trị nghiện chất, Viện Sức khoẻ tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng vẫn còn ảo giác, nghe tiếng nói thúc giục trong đầu.

Hiện bệnh nhân tiếp tục được điều trị về tâm thần để không lên cơn ảo giác, quậy phá. Riêng nữ điều dưỡng mang bầu 4 tháng cũng được đưa đi siêu âm, em bé ổn định, chị bị chấn thương phần mềm vùng trán bên phải.

Theo PGS Chính, bệnh nhân nghiện ma túy dẫn đến ảo giác, hoang tưởng là một trong những áp lực, rủi ro mà nhân viên y tế phải đối mặt. Nhân viên y tế không chỉ bị áp lực về tinh thần mà còn về thể xác. Tuy nhiên với những trường hợp này, dù bệnh nhân đã hành hung nhân viên y tế, nhưng bệnh viện luôn xác định cứu chữa đến cùng.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI