'Đi bão' cùng cha mẹ, bé 16 tháng tuổi bị cán cờ quẹt trúng mắt

25/01/2018 - 07:19

PNO - Sau trận thắng kỳ diệu của tuyển U23 Việt Nam trước Qatar, nhiều người Việt đã đổ ra đường chung vui với nhau. Không may, cháu bé 16 tháng tuổi bị cán cờ quẹt trúng mắt.

Bác sĩ Trần Vĩnh Khanh, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận bé 16 tháng tuổi có nhiều tia máu ở lòng trắng và bị sưng lên. Bác sĩ xác định cháu bé bị thương kết mạc, dùng kháng sinh để chống nhiễm trùng và uống thuốc chống phù nề. Rất may mắn, cháu không bị tổn thương giác mạc.

'Di bao' cung cha me, be 16 thang tuoi bi can co quet trung mat
Con mắt trái của cháu bé 16 tháng tuổi bị thương vì cán cờ quẹt trúng

Mẹ bé cho biết sau khi đội bóng đá U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết, tối 23/1 cả nhà đã ra đường chia vui cùng mọi người. Trên chiếc xe máy, vợ chồng chị chở theo hai con trai. Bé lớn hào hứng cầm cờ phất, chẳng may cán cờ quẹt vào mắt em trai. Tuy nhiên, mãi đến chiều 24/1, khi thấy mắt bé bị sưng lên thì cả nhà mới lo lắng đưa bé đi khám mắt.

Trong trận bóng sắp tới, dù thắng hay thua, nhiều khả năng người dân Việt Nam sẽ xuống đường đi “bão”. Vì thế, bác sĩ Trần Vĩnh Khanh lưu ý cha mẹ nếu tham gia “bão”, không nên cho các con đi theo. Nếu có, phải chú ý chăm con cẩn thận và trang bị bảo hộ đầy đủ.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI