Để lâu không chịu mổ, một phụ nữ mang khối u buồng trứng đến 34kg

04/02/2018 - 20:00

PNO - Khối u buồng trứng phát triển trong nhiều năm đã bắt đầu tàn phá ruột, gan và cơ hoành của bệnh nhân.

Bà Sonia Lopez (57 tuổi, sống tại Costa Rica) mắc khối u buồng trứng từ 8 năm trước. Tuy nhiên nhiều năm qua bà trì hoãn điều tri vì lý do cá nhân.

De lau khong chiu mo, mot phu nu mang khoi u buong trung den 34kg
 

Mãi cho đến gần đây, bà đến bệnh viện vì khó thở. Kết quả kiểm tra cho thấy khối u buồng trứng đã phát triển quá lớn, chiếm đến 80% ổ bụng và đang tàn phá các cơ quan nội tạng như gan, ruột và cơ hoành.

De lau khong chiu mo, mot phu nu mang khoi u buong trung den 34kg
Khối u phát triển trong nhiều năm đã bắt đầu tàn phá ruột, gan và cơ hoành của bệnh nhân.

Bà Sonia được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp để bảo toàn tính mạng. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, các bác sĩ đã loại bỏ được khối u nặng đến 34kg.

“Tôi cảm thấy như được sinh ra lần nữa”, bà chia sẻ sau ca phẫu thuật.

De lau khong chiu mo, mot phu nu mang khoi u buong trung den 34kg
Cận cảnh khối u buồng trứng nặng đến 34kg

Bác sĩ Pablo Sibaja, người phụ trách ca phẫu thuật cho biết đây là khối u buồng trứng lớn nhất từng được ghi nhận.

Hiện vẫn chưa rõ khối u buồng trứng của bà Sonia có phải là u ác tính hay không. Cũng theo bác sĩ, những khối u như thế này thường là lành tính vì nếu là ác tính thì chúng sẽ di căn và giết chết bệnh nhân trước khi phát triển đến kích cỡ to như vậy.

De lau khong chiu mo, mot phu nu mang khoi u buong trung den 34kg
Bác sĩ phẫu thuật cho biết đây là khối u lớn nhất trên thế giới từng được ghi nhận.

Sau khi được cắt bỏ khối u, bà Sonia Lopez đã sụt 38kg, bà đang hồi phục tốt và chờ đợi kết quả sinh thiết khối u.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI