Đầu năm thấy xui, có nên đi "thẩm mỹ" không?

31/01/2017 - 12:00

PNO - Nhiều phụ nữ đi làm đẹp không chỉ để cải thiện nhan sắc mà còn tin vào tâm linh.

Tiến sĩ bác sĩ Phan Minh Hoàng, Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Quận 2 TP.HCM cho rằng: Tết của người Việt là Tết đoàn viên nên phần lớn các chị em đều dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình và đi chúc tết thầy cô, ông bà và gia đình nên hầu như ít có thời gian để làm thẩm mỹ

Nhu cầu làm đẹp trong những ngày Tết vẫn có. Tuy nhiên, thời gian ngắn ngủ này thì chủ yếu làm thẩm mỹ nội khoa như: Săn sóc da, trẻ hoá da bằng botox và bơm các chất làm đầy, bắn tia laser trị liệu... thì phù hợp hơn.

Dau nam thay xui, co nen di
 

Trừ một số trường hợp do tính chất công viêc nên trong năm không có thời gian để làm đep, chăm sóc cơ thể thì thời gian này là lý tưởng cho phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vì có thời gian nghỉ dưỡng lâu. Sau thơi gian này thì các chị em sẽ có một khuôn mặt mới, một thân mình mới đẹp hơn để bắt đầu công viêc cho một năm tiếp theo.

Nhu cầu làm đẹp là luôn cần thiết với mọi người và thời gian để phẫu thuật thì tuỳ thuộc vào mỗi người khác nhau. 

Tuy nhiên, nếu chỉ mới dựa vào có mấy ngày đầu năm mà tự "phán" cho mình đang gặp chuyện xui xẻo, rồi vôi vàng đi làm đẹp ngay thì không nên.

Ngọc Thương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI