Đầu bị vẹo 180 độ khi bé gái được 9 tuổi

07/11/2017 - 08:45

PNO - Phần đầu cổ dị dạng khiến bé gái không thể đứng thẳng đi lại bình thường, cả tư thế ngồi cũng bị hạn chế.

Khi mới chào đời, bé Afhseen Qumbar (9 tuổi, ở Pakistan) hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên cuộc đời Afhseen bắt đầu thay đổi khi em lên 8 tuổi.

 

Theo lời kể của mẹ Afhseen, em bị ngã lúc đang chơi trong nhà và bị thương ở cổ. Vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình chỉ đưa em đến thầy lang trong vùng chữa trị. 

Kể từ đó, chấn thương cổ trở nên phức tạp hơn. Đầu em không thể giữ thẳng và luôn bị nghiêng 180 độ. Em không thể đứng hay đi lại bình thường, mọi sinh hoạt hàng ngày phải nhờ người khác giúp đỡ.

Dau bi veo 180 do khi be gai duoc 9 tuoi
Afhseen không thể đi học, em chỉ ngồi một góc ở nhà và thỉnh thoảng chơi cùng với các anh chị em của mình. Các bác sĩ địa phương nhận định Afhseen bị rối loạn cơ hoặc dị dạng cột sống hiếm gặp, không thể điều trị được. 
Dau bi veo 180 do khi be gai duoc 9 tuoi
Vẻ ngoài của Afhseen khiến trẻ em sợ hãi còn người lớn thì cho rằng em bị nguyền rủa.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI