Cô gái trẻ thoát khỏi ác mộng 12 năm bị xa lánh vì nhiễm HIV

02/06/2017 - 18:00

PNO - 12 năm sống trong sự kỳ thị và mặc cảm là người nhiễm HIV, cô gái Thái Lan Suthida Saengsumat (20 tuổi) vỡ òa với kết quả xét nghiệm âm tính.

Suthida Saengsumat đã các bác sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu AIDS - Hội Chữ thập đỏ Thái Lan (TRC-ARC) tiến hành hai cuộc kiểm tra liên tiếp và cho ra kết quả cô không còn là bệnh nhân HIV.

Co gai tre thoat khoi ac mong 12 nam bi xa lanh vi nhiem HIV
Suthida Saengsumat bật khóc vì xúc động với xét nghiệm âm tính.


Bác sĩ Praphan Phanuphak, Giám đốc TRC-ARC khẳng định, đây là kết quả chắc chắn cho thấy sự hồi phục bất ngờ của Suthida Saengsumat.

Tại trung tâm, Suthida òa khóc vì xúc động. Cô cảm ơn các bác sĩ hỗ trợ cô trong suốt quá trình qua.

Kết quả xét nghiệm âm tính HIV cho cô sự tự tin có thể ngẩng cao đầu, chấm dứt những ánh nhìn soi mói, lời nói miệt thị mà mọi người đã dành cho cô.

Cô nói: ‘Những đứa con của tôi từ nay sẽ không phải bối rối hay trốn tránh người khác. Các con không phải xấu hổ nữa.

Mẹ con chúng tôi sẽ lại được ở bên nhau. Chúng tôi sẽ không bị chia cách vì tôi không còn là bệnh nhân HIV’.

Co gai tre thoat khoi ac mong 12 nam bi xa lanh vi nhiem HIV
Cận cảnh virus HIV.


Suthida có hai con 5 tuổi và 1 tuổi.

Cơn ác mộng xảy đến với Suthida khi cô 8 tuổi. Giáo viên của cô khi ấy buộc cô phải đi thử HIV vì bố cô đã chết vì AIDS.

Kết quả xét nghiệm đầu tiên cho thấy Suthida đã nhiễm virus này. Họ đã không xét nghiệm lần hai để xác nhận phân tích, chẩn đoán.

Cánh cửa tương lai khép chặt lại với cô bé đáng thương bằng sự kỳ thị, xấu hổ.

Hàng xóm và bạn học đều xa lánh cô. Cô từng có ước mơ lớn lên làm bác sĩ nhưng đã phải nghỉ học giữa chừng vì không chịu nổi sự cô lập.

Sau đó, Suthida kết hôn. Dù có dùng biện pháp tránh thai an toàn nhưng cô vẫn mang bầu. Cô quyết giữ con và đứa bé nay đã 5 tuổi.

Khi con đầu lòng chào đời, cô cho bé xét nghiệm HIV thì ra kết quả âm tính. Điều bất ngờ, kết quả xét nghiệm của cô cũng âm tính.

Co gai tre thoat khoi ac mong 12 nam bi xa lanh vi nhiem HIV
 

Mới đây, cô thực hiện xét nghiệm lần nữa để chắc chắn về tình trạng sức khỏe của mình.

Bác sĩ Praphan Phanuphak cho biết, các thiết bị xét nghiệm hiện đại cho kết quả chính xác hơn những thiết bị trước đây.

Trường hợp của Suthida là một trong những trường hợp điển hình cho thấy xã hội Thái Lan còn quá ít thông tin về HIV-AIDS, dẫn đến có những ứng xử không đúng đắn.

Điều đó đã ngăn cản sự phát triển của một cá nhân và khả năng đóng góp của người ấy cho xã hội.

Duy An (Theo Bangkok Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI