Cho 4 nhân viên y tế nghỉ việc vì bị phản ánh qua đường dây nóng Bộ Y tế

15/01/2019 - 15:14

PNO - Trong số 65.000 cuộc gọi mà Bộ Y tế tiếp nhận qua đường dây nóng có 91 trường hợp cán bộ nhân viên y tế bị cắt thi đua, 7 trường hợp bị kỷ luật và 4 trường hợp phải nghỉ việc.

Hơn 11.000 cuộc gọi phản ánh đúng vi phạm

Chiều 15/1, tại hội nghị "Triển khai công tác ngành y tế năm 2019"; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, năm 2018 tổng đài trực đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 tiếp nhận hơn 65.700 cuộc gọi đến. Trong đó, hơn 11.300 cuộc gọi phản ánh đúng phạm vi, chiếm 17,25%.

Cho 4 nhan vien y te nghi viec vi bi phan anh qua duong day nong Bo Y te
Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ có hơn 11 ngàn cuộc gọi phản ánh đúng các vi phạm của ngành y tế

Từ các nội dung phản ánh này, ngành y tế cắt thi đua 91 trường hợp, điều chuyển sang bộ phận khác 18 người, khiển trách 171 trường hợp, xử lý kỷ luật 7 người, cho nghỉ việc 4 trường hợp, cải tiến quy trình khám chữa bệnh 590 trường hợp, cải thiện cơ sở vật chất 259 trường hợp, khen thưởng 126 trường hợp.

“Hầu hết các ý kiến của người dân đều được chuyển đến các cơ quan chức năng để trả lời theo đúng thẩm quyền và kịp thời. Nhiều ý kiến của người dân được lãnh đạo các cơ sở y tế trực tiếp giải thích cặn kẽ, chu đáo…”, Bộ trưởng Tiến cho hay.

Liên quan tới công tác thanh, kiểm tra trong năm 2018, Thanh tra Bộ Y tế cũng triển khai 69 đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính với  tổng số tiền xử phạt 1.266 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Y tế xử phạt vi phạm hành chính 113 cơ sở với 170 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt 6.086 tỷ đồng. Con số này cao gấp 2 lần so với năm 2017.

Cho 4 nhan vien y te nghi viec vi bi phan anh qua duong day nong Bo Y te
 

Khoảng 40.000 người ra nước ngoài chữa bệnh

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh một trong những vấn đề tồn tại của ngành y tế là chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh được nâng lên nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân.

Thực tế, nhiều kỹ thuật chưa tiệm cận được với trình độ y học của các nước tiên tiến trên thế giới. Do đó, năm 2018 Việt Nam còn khoảng 40.000 người ra nước ngoài chữa bệnh với chi phí trên 2 tỷ USD.

Bộ trưởng Tiến cũng chỉ ra việc các bệnh viện còn loay hoay với tình trạng quá tải mà chưa tập trung vào việc nâng cao chất lượng kỹ thuật, phục vụ nhóm đối tượng có thu nhập cao.

Sáp nhập cơ sở y tế, giảm hơn 3.100 chức danh lãnh đạo

Liên quan tới vấn đề tinh giản biên chế theo chủ trương của Chính phủ, năm 2018, Bộ Y tế giảm được 35 phòng trong các Vụ, Cục (từ 94 xuống còn 59 phòng).

Về việc sáp nhập các trung tâm làm nhiệm vụ dự phòng ở tuyến tỉnh gộp vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bộ Y tế cho biết đến nay mới có 43/57 tỉnh, thành phố chính thức thành lập, đi vào hoạt động.

Nếu cả 57 tỉnh thực hiện việc sáp nhập thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ giảm thêm 278 đơn vị tuyến tỉnh, giảm khoảng 1.364 vị trí lãnh đạo, 2.140 viên chức gián tiếp. 

Ngoài ra, nếu các tỉnh thực hiện thống nhất mô hình trung tâm y tế huyện đa chức năng trên toàn quốc sẽ giảm được 437 đầu mối đơn vị, giảm 1.748 vị trí chức danh lãnh đạo. Như vậy, việc tinh giản của hai hoạt động này sẽ làm giảm hơn 3.100 chức danh lãnh đạo.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI