Chàng trai phát triển ngực như phụ nữ vì ăn quá nhiều đồ ăn nhanh

13/08/2017 - 10:36

PNO - Ngực phải của thanh niên 19 tuổi phát triển bất thường, đạt kích cỡ tương đương ngực cup-A của phụ nữ.

Chàng trai tên Xiao Yang (19 tuổi, sống ở quận Cangnan, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) mới đây đã phẫu thuật cắt bỏ một phần ngực phải vì bên ngực này đã phát triển như ngực phụ nữ.

Chang trai phat trien nguc nhu phu nu vi an qua nhieu do an nhanh
Bệnh nhân nhận thấy ngực mình bắt đầu phát triển bất thường từ năm 13 tuổi. Xiao đã đến khám tại nhiều bệnh viện khác nhau nhưng không tìm được cách chữa trị.


Đầu tháng 7/2017, kết quả siêu âm cho thấy, tuyến vú bên phải của Xiao phát triển vượt trội và đã đạt đến kích cỡ tương đương cỡ ngực cup-A của phụ nữ. Trong khi đó, ngực trái của Xiao vẫn bình thường.

Chang trai phat trien nguc nhu phu nu vi an qua nhieu do an nhanh
Các bác sĩ đã thực hiện thủ thuật cắt bỏ vú để tạo hình ngực bệnh nhân.


Bác sĩ Pan - người điều trị cho Xiao khẳng định, bệnh nhân bị tăng trưởng tuyến vú (gynecomastia) do mất cân bằng hormone. Tình trạng này có thể xảy ra do bệnh nhân tiêu thụ quá nhiều các loại thức ăn nhanh có chứa các chất hóa học làm thay đổi giới tính.

Mỗi năm, bác sĩ Pan này tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân ở tuổi vị thành niên mắc phải tình trạng tăng trưởng tuyến vú (gynecomastia).

Chang trai phat trien nguc nhu phu nu vi an qua nhieu do an nhanh
Các bác sĩ tin rằng tình trạng của bệnh nhân xuất phát từ thói quen ăn nhiều thức ăn nhanh


Bác sĩ Pan khuyến cáo nam giới nên hạn chế tiêu thụ các loại thức ăn nhanh như gà rán, khoai tây chiên hoặc sữa đậu nành và sữa ong chúa để tránh tình trạng mất cân bằng hormone.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI