Cấp cứu kịp thời cô gái treo cổ tự tử vì bị hỏi bao giờ lấy chồng

16/10/2018 - 16:23

PNO - Áp lực từ việc gia đình, hàng xóm thường xuyên xì xào bàn tán và hỏi thăm “bao giờ lấy chồng”, chị N.T.N (28 tuổi, Hà Nội) bất ngờ treo cổ tự tử.

Ngày 16/10, BS Nguyễn Quốc Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, đã cấp cứu kịp thời cho chị N.T.N. (28 tuổi, ở Hà Nội) bị tâm thần do áp lực từ gia đình và hàng xóm về chuyện chồng con. 

Chị N. kể, thấy chị đến tuổi nhưng chưa có bạn trai, hàng xóm thường xuyên hỏi thăm, bàn tán. Lúc nào gặp chị, mọi người thường hỏi, trêu đùa “bao giờ mới được ăn kẹo”, “bao giờ cô N. cho cháu ăn cỗ”… khiến chị hoang mang, ảnh hưởng tâm lý nặng nề. 

Cap cuu kip thoi co gai treo co tu tu vi bi hoi bao gio lay chong
Sự quan tâm thái quá từ hàng xóm, có thể khiến nhiều người bị sang chấn tâm lý, ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống

Những lời bàn tàn của hàng xóm khiến chị bí bách tìm đến cái chết. May mắn, người thân đã phát hiện và đưa ngay vào Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức điều trị.

Qua thăm khám, BS Nguyễn Quốc Thắng cho biết, bệnh nhân bị sang chấn tâm lý nặng nề kèm theo sợ hãi, hoảng loạn. Bệnh nhân không chịu được áp lực nên muốn tìm đến cái chết để giải thoát bản thân.

Theo các chuyên gia tâm lý, chị N. phải kiên trì điều trị trong 2 năm để khắc phục sang chấn tâm lý. Bệnh nhân sẽ được áp dụng nhiều liệu pháp như: ngồi thiền, thôi miên, ám thị, uống thuốc kết hợp điều trị tâm lý.

T.Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI