Ca vượt cạn đầy kiên cường của thai phụ liệt tay chân

01/08/2018 - 12:30

PNO - Liệt tứ chi sau tai nạn giao thông, nhưng chị B. quyết giữ thai và kiên cường vượt cạn.

Trong một lần đi làm về, chị N.T.T.B. (33 tuổi, nhà ở Bình Chánh, TP.HCM) bị tai nạn giao thông liệt tứ chi. Lúc này, chị mang thai được vài tháng, không thể đi lại nên mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào người thân. Các bác sĩ cảnh báo chị sẽ gặp nhiều nguy hiểm nếu sinh con với tứ chi không thể cử động. 

Cảm nhận đứa con động đậy trong bụng, chị quyết giữ lại mầm sống đang thành hình. Nằm viện chờ sinh, chị không khỏi hồi hộp như muốn nói con gái cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ca vuot can day kien cuong cua thai phu liet tay chan
Hiện chị B. đã sinh bé gái kháu khỉnh

Trong lúc chị B. cố gắng chờ ngày sinh, mẹ chị bỗng đột quỵ liệt nửa người. Mọi chi phí trong gia đình trông chờ vào đồng lương ít ỏi từ người em gái làm công nhân. Bệnh tật, cùng quẫn, chị B. nhiều lần rơi nước mắt khi không biết có nên tiếp tục giữ hay bỏ bào thai.

Sau nhiều đêm trăn trở, thai phụ đáng thương quyết để con chào đời. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Kiều Dung, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết: “Đây là một trường hợp đặc biệt vì thai phụ hoàn toàn mất khả năng vận động. Cuối cùng, thai phụ vượt cạn thành công bằng phương pháp sinh mổ". 

Với tình mẫu tử thiêng liêng, sau thời gian kiên cường chống chọi bệnh tật, chị B đã hạ sinh một bé gái kháu khỉnh nặng 2,8kg. Tuy nhiên, các bác sĩ nhắn nhủ chị B. không thể vận động nên có thể gặp những nguy cơ sau sinh như: thuyên tắc mạch, ứ huyết trong lòng tử cung, nhiễm trùng. 

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI