Ca mổ xuyên đêm để vá tim cho nữ bệnh nhân

15/03/2019 - 14:17

PNO - Ngày 15/3, bệnh nhân là chị T. (27 tuổi, sống ở huyện Củ Chi, TP.HCM) đã hồi phục sau ca mổ vá tim bị đâm thủng. Trong ca phẫu thuật, quả tim của bệnh nhân có lúc ngưng đập hoàn toàn.

Chị T. bị đâm nhiều nhát vào ngực, bụng, nách… 20 giờ ngày 13/3, chị được người nhà đưa vào Bệnh viện Xuyên Á (Củ Chi, TP.HCM) trong tình trạng máu chảy đầm đìa. Lúc này, do mất nhiều máu, chị T. rơi vào nguy kịch, khó thở, mạch nhỏ, lơ mơ, huyết áp tụt chỉ còn 60/40 mmHg.

Các bác sĩ xác định chị T. bị đâm rất nhiều nhát, nhưng nặng nhất là vết thương ở gian sườn 4 và 5 cạnh phải xương ức.

Khi mở xương ức, các phẫu thuật viên phát hiện quả tim bị chèn ép do máu ngập màng ngoài tim và màng phổi phải. Phần bên phải quả tim (tâm thất phải) bị đâm thủng 1cm khiến máu phụt ra. Bác sĩ phẫu thuật vừa dùng tay bịt vết thủng của trái tim vừa khâu cầm máu.

Ca mo xuyen dem de va tim cho nu benh nhan
Ca phẫu thuật vá lại quả tim bị thủng cho chị T.

Sau khi khâu quả tim, các bác sĩ khâu nối bó mạch ngực cũng đang phun máu thành vòi; khâu vết thương thủng thùy giữa phổi.

Trong quá trình phẫu thuật, quả tim có lúc ngưng đập hoàn toàn. Bác sĩ phẫu thuật kiên trì xoa bóp trực tiếp quả tim trong gần 20 phút để tim hoạt động trở lại. 

Ca mổ cứu sống nữ bệnh nhân bị thủng tim và phổi kéo dài sang tận rạng sáng ngày hôm sau (14/3). Những vết đâm đã khiến chị T. mất gần 3 lít máu. 6 giờ sau ca mổ, chị T. tỉnh trở lại, không có dấu hiệu bị tổn thương não. Các bác sĩ hy vọng chị sẽ sớm bình phục để gặp lại 3 đứa con của mình.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI