Bệnh viện Phúc An Khang hứa trả dần lương cho nhân viên

13/04/2017 - 22:54

PNO - Sau vài ngày công bố nợ lương, ngưng hoạt động, nay đại diện Bệnh viện Phúc An Khang lại thông báo mở cửa trở lại. Chuyện gì đã xảy ra?

Ngày 10/3, bác sĩ Hoàng Tùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang gửi công văn đến lãnh đạo TP.HCM báo cáo người lao động tại Bệnh viện Phúc An Khang bị nợ lương 2-3 tháng. Đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn.

Bác sĩ Mai Tiến Dũng, Giám đốc Bệnh viện Phúc An Khang cho biết đến một nửa bác sĩ và điều dưỡng nộp đơn xin nghỉ việc. Những người còn lại thì lo lắng không biết sẽ đi về đâu. 

Benh vien Phuc An Khang hua tra dan luong cho nhan vien
Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang (quận 2, TP.HCM)

Theo ông Dũng thì Bệnh viện Phúc An Khang được chuyển đổi công năng từ 5 block của một chung cư. Sau 2 năm hoạt động thì thua lỗ 60 tỷ đồng. Chính vì thua lỗ nên chủ đầu tư muốn chuyển công năng của bệnh viện thành chung cư.

Đây là lý do bệnh viện tuyên bố phá sản và nợ lương nhân viên nhiều tháng liền. Và khi báo chí đưa thông tin về bệnh viện ngưng hoạt động. Số lượng người tham gia bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Phúc An Khang với hơn 10.000 thẻ, sẽ đi về đâu, thì vào chiều 13/4, ông Dũng cho biết bệnh viện sẽ tiếp tục hoạt động.

Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần bệnh viện Phúc An Khang ra quyết định ủy quyền cho ông Dũng thực hiện việc tái cấu trúc bệnh viện và tìm kiếm nhà đầu tư cho bệnh viện. Ông Dũng cho biết hiện ông đang làm việc với 2 nhà đầu tư lớn. Chủ đầu tư hiện tại có thể chỉ còn sở hữu 1/3 bệnh viện.

Benh vien Phuc An Khang hua tra dan luong cho nhan vien
Một ca mổ tại Bệnh viện Phúc An Khang vào ngày 12/4

Về số tiền nợ lương trong tháng 3 của nhân viên y tế, ông Dũng cho biết sẽ thanh toán cho nhân viên ngay trong tháng 4 này. Còn lương tháng 2 sẽ được trả dần dần. Số tiền nợ bảo hiểm y tế của mọi người cũng sẽ được thanh toán.

Tóm tắt câu chuyện lùm xùm của Bệnh viện Phúc An Khang: 

  • Ngày 10/3, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang gửi công văn đến lãnh đạo TP.HCM trình bày sự việc người lao động tại Bệnh viện Phúc An Khang bị nợ lương trong nhiều tháng. Đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn.
  • Ngày 30/3, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang thông báo chấm dứt hoạt động của Bệnh viện vào ngày 28/4 và ngừng tiếp nhận bệnh nhân vào ngày 16/4.
  • Ngày 11/4, Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM đề nghị các sở ban ngành vào cuộc, kiểm tra và báo cáo kết quả về Ủy ban trước ngày 20/4.
  • Ngày 12/4, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang ra văn bản hủy bỏ các quyết định về chấm dứt hoạt động bệnh viện và ủy quyền cho Giám đốc Bệnh viện Phúc An Khang được tìm nguồn vốn đầu tư phát triển bệnh viện.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI