Bệnh viện đầu tiên có bãi đáp trực thăng cứu hộ tại Sài Gòn

11/12/2019 - 17:43

PNO - Viện Chấn thương chỉnh hình trực thuộc Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam có sân đáp trực thăng cứu hộ.

Chiều 11/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành Viện Chấn thương chỉnh hình, thuộc Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM).

Viện Chấn thương chỉnh hình có quy mô 500 giường, tổng vốn xây dựng 2.200 tỷ đồng. Đây là một trong 2 bệnh viện về đích đầu tiên trong Đề án 125 của Chính phủ, là bệnh viện đầu tiên của nước ta đáp ứng đủ điều kiện sử dụng trực thăng cứu hộ.

Benh vien dau tien co bai dap truc thang cuu ho tai Sai Gon
Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Ảnh: P.N.

Viện Chấn thương chỉnh hình được thiết kế gồm 1 tầng hầm và 9 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng lên đến 66.000m2. Viện được xây dựng với 15 khoa đặc thù và khu chức năng, gồm: khu khám bệnh, cấp cứu ban đầu; khu bệnh nhân; khu chấn thương;... Ngoài ra, Viện còn có diện tích dự phòng đủ để bố trí 650 giường bệnh trong trường hợp có thảm họa hoặc chiến tranh. Đây cũng là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đi vào hoạt động có sân đáp trực thăng, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống khẩn cấp, có khả năng đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu trong “thời gian vàng”, góp phần tăng cao khả năng cứu sống bệnh nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bệnh viện Quân y 175 cần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với phương châm “Sáng về y đức - Sâu về y lý - Giỏi về y thuật - Vững về y nghiệp”, trở thành một quần thể y tế đa năng ngang tầm khu vực… Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện đa khoa 1.000 giường, Viện Dưỡng lão, Viện Phục hồi chức năng… Trước hết, đưa công trình Viện Chấn thương chỉnh hình vào phục vụ người bệnh, xây dựng mô hình viện - trường, nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ…

Benh vien dau tien co bai dap truc thang cuu ho tai Sai Gon
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành Viện Chấn thương chỉnh hình, thuộc Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM).

Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành và TP.HCM tăng cường giúp đỡ, phối kết hợp và tạo điều kiện tốt nhất để Bệnh viện Quân y 175 nhanh chóng triển khai Trung tâm cấp cứu đường bộ - đường không và đường thủy hiện đại và lưỡng dụng, đáp ứng mọi tình huống khẩn cấp phục vụ dân sinh và an ninh quốc phòng.

Bệnh viện Quân y 175 có quy mô 1.000 giường. Ngoài Viện Chấn thương chỉnh hình đã khánh thành hôm nay, Bệnh viện còn đang xây dựng và sẽ khánh thành Bệnh viện đa khoa 175 quy mô 1.000 giường vào cuối năm 2021.

Benh vien dau tien co bai dap truc thang cuu ho tai Sai Gon
Trực thăng bay trên bãi đáp của Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện quân y 175

Hiện mỗi ngày Bệnh viện Quân y 175 điều trị từ 2.000 - 2.400 bệnh nhân ngoại trú và khoảng 1.300 bệnh nhân nội trú, thực hiện cấp cứu khẩn cấp khoảng 130-140 ca. Đặc biệt, bệnh viện được giao nhiệm vụ triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bệnh viện bảo đảm cấp cứu, tiếp nhận điều trị cho lực lượng quân đội và nhân dân Trường Sa và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI