Bệnh nhân phải lên bàn mổ vì trái ớt kẹt trong phổi suốt 6 năm

13/01/2018 - 05:30

PNO - Qua kết quả chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện có một trái ớt dài khoảng 2,5cm bị mắc kẹt trong lá phổi bên phải của bệnh nhân.

Nữ bệnh nhân 41 tuổi sống ở Thiểm Tây, Trung Quốc nhập viện trong tình trạng khó thở trầm trọng, kèm theo các triệu chứng sốt và đau đầu dữ dội.

Benh nhan phai len ban mo vi trai ot ket trong phoi suot 6 nam
 

Suốt 6 năm nay, chị đã bị khó thở không rõ nguyên nhân trước khi quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

Qua kết quả chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện có một trái ớt dài khoảng 2,5cm bị mắc kẹt trong lá phổi bên phải của bệnh nhân.

Ban đầu, bác sĩ cố gắng lấy trái ớt ra ngoài qua đường miệng của bệnh nhân bằng cách sử dụng một que thông. Tuy nhiên, trái ớt đã bị kẹt quá sâu trong phổi nên các bác sĩ buộc phải phẫu thuật.

Benh nhan phai len ban mo vi trai ot ket trong phoi suot 6 nam
Trái ớt đã được các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ.

Kết quả phẫu thuật còn ghi nhận phần dưới cùng của lá phổi bên phải có hiện tượng nhiễm khuẩn. Bác sĩ suy luận trái ớt đã lọt vào phổi của bệnh nhân trong lúc cô này ăn cơm.

Tình trạng dị vật mắc kẹt trong mũi hoặc phổi thường xảy ra phổ biến ở các bệnh nhân dưới 5 tuổi; do đó đây là ca hiếm gặp ở người trưởng thành.

Hà Di

Nguồn Theo Metro
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI