Bé trai suýt chết vì vết thương nhỏ ở mắt

28/07/2017 - 06:54

PNO - Vết thương nhỏ ở mắt do bé trượt chân ngã.

​Trong lúc đang chơi ở vườn sau nhà, bé Rhys Pritchard (4 tuổi, ở Cardiff, xứ Wales) ngã đập đầu xuống đất và bị thương ở mắt.

Ngay sau đó, Rhys được mẹ đưa đến Bệnh viện Đại học Wales để kiểm tra. Các bác sĩ tiến hành khâu vết cắt nhỏ trên mắt Rhys và cho bé về nhà.

Be trai suyt chet vi vet thuong nho o mat
Bé Rhys Pritchard bị một vết cắt nhỏ trên mắt sau khi trượt chân ngã ở vườn nhà


Chỉ vài giờ sau tai nạn, Rhys bắt đầu bị sốt cao và nôn mửa, đôi mắt thì sưng tấy lên và chảy nhiều dịch khiến bé không thể mở mắt được. Lúc này, chị Keisha - mẹ của Rhys - tức tốc đưa con quay trở lại bệnh viện. 

Be trai suyt chet vi vet thuong nho o mat
Vài giờ sau khi bị thương, mắt Rhys bắt đầu sưng tấy lên và chảy nhiều dịch khiến bé không thể mở mắt được.


Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện Rhys bị viêm cân mạc hoại tử, một tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng do vi khuẩn làm chết mô trong cơ thể. Đây là triệu chứng của bệnh vi khuẩn ăn thịt người.

Bác sĩ cho biết, chỉ cần cấp cứu chậm vài giờ thì Rhys sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

Bé Rhys được phẫu thuật để dẫn lưu chất dịch trong mắt và cắt bỏ phần mô và da nhiễm trùng ở mí mắt. Sau 11 ngày điều trị trong bệnh viện, bé được xuất viện về nhà.

Be trai suyt chet vi vet thuong nho o mat
Bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, rất may mắn là được phát hiện và chữa trị kịp thời.


Hiện tại, đã 10 tháng trôi qua kể từ khi bị tai nạn, bé Rhys vẫn không thể nhắm mắt hoàn toàn và sẽ phải tiếp tục điều trị phục hồi trong thời gian tới.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI