Bé trai bị cửa kính trường học 'chém' gần đứt lìa môi

06/11/2017 - 13:50

PNO - Bé trai được cô giáo đưa tới Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cấp cứu trong tình trạng chảy máu nghiêm trọng từ vết thương ở vùng môi do kính cắt.

Ngày 6/11 bác sĩ Nguyễn Minh Hằng – Phó khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, bệnh viện này tiếp nhận thêm một trường hợp bị thương tích nghiêm trọng do cửa kính bể tại trường học.

Nạn nhân là học sinh P.Đ.T., 8 tuổi, nhà ở quận Tân Phú. Bé được cô giáo đưa tới cấp cứu trong tình trạng chảy máu nhiều vùng môi, miệng. Bệnh nhi bị kính bể cắt làm phần môi trên rời ra, lật lên tận mũi.

Be trai bi cua kinh truong hoc 'chem' gan dut lia moi
Bệnh nhi sau khi được khâu lại vết thương do kính cắt trúng

Bác sĩ ghi nhận, bé rất hoảng loạn, máu thấm ướt cả áo. Bác sĩ phải dùng hết 3 sợi chỉ (mỗi sợi dài gần 1 m) để khâu lại vết thương cho T..

Theo bác sĩ Hằng, từ đầu năm học mới 2017 tới nay, đây là trường hợp thứ hai bị tai nạn nghiêm trọng do kính bể tại trường học. Trước đó, vào ngày 14/9, bé gái tên Đ.L.P.T., nhà ở huyện Hóc Môn cũng được đưa tới Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng mặt đầy vết cắt ngang dọc do cánh cửa kính của trường xuống cấp.

Qua đó, các bác sĩ cảnh báo về an toàn trong môi trường học đường. Nhà trường nên có sự rà soát kỹ lưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất kịp thời, tránh để cơ sở vật chất xuống cấp, trở thành vật sát thương đối với học sinh.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI