Bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị chó nhà cắn rớt môi

31/07/2018 - 22:37

PNO - Bất ngờ bị chó nhà cắn, phần môi trên của bé N. đứt rời và không thể nối lại.

Tối 31/7, Bệnh viện Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận thêm 2 trường hợp bị chó cắn nghiêm trọng. Trong đó, trường hợp của bé N.M.N. (7 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nặng nề, nhiều vết thương trên mặt.

Đặc biệt, chó nhà cắn đứt lìa phần môi trên bên phải với kích thước 2x2cm và bị dập nát, in dấu nhiều vết răng chó. Vết thương còn thấu xuống môi dưới. Con chó cắn bé cũng chưa được tiêm vắc xin dại.

Be trai 7 tuoi o Ha Noi bi cho nha can rot moi
Cháu N. bị chó cắn đứt lìa môi và không thể nối ghép lại được do phần tổn thương quá nặng và dập nát

Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, khoa Phẫu thuật hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức cho biết, phần môi bị cắt dập nát và gia đình bảo quản chưa đúng cách nên không thể nối lại. Bệnh nhi chỉ được làm sạch tổn thương, khâu các vết thương ở mặt, ghép 1 phần của môi trên. 

Bệnh nhi sẽ phẫu thuật tạo hình nhiều lần để không ảnh hưởng lớn đến chức năng và thẩm mỹ.

Bệnh nhân thứ hai là bà H.T.H (88 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội). Theo lời kể từ gia đình, trên đường đi mua thuốc cảm cúm về, bà bị con chó to của hàng xóm chạy ra ngoài đường xô ngã, cắn vào tay.

Khi đưa đến bệnh viện, bệnh nhân bị lóc da bàn tay, tổn thương ngón tay. Các bác sĩ mổ để cắt lọc vết thương và tiêm phòng uốn ván cho bệnh nhân.

Trong thời gian gần đây, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận nhiều ca bệnh do cho nhà cắn. Cách đây không lâu, một bé 8 tháng tuổi tại Hà Nội bị chó ngao Tây Tạng nhà nuôi cắn đến tử vong.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI