Bé trai 2 tuổi thủng não vì ngậm đũa chạy chơi trong nhà

24/02/2018 - 09:00

PNO - Các bác sĩ phải mở hộp sọ của bé từ phía sau để lấy chiếc đũa ra ngoài.

Tai nạn xảy ra vào ngày 18/2 ở  thành phố Hành Dương, Trung Quốc. Trong giờ ăn trưa, bé trai chưa đầy 2 tuổi tên Yang Yang bị té ngã khi đang chạy chơi quanh nhà. 

Lúc này, trong miệng bé có ngậm một chiếc đũa ăn cơm, cú ngã đã làm chiếc đũa đâm sâu vào miệng.

Be trai 2 tuoi thung nao vi ngam dua chay choi trong nha
Chiếc đũa xuyên qua miệng, cắm vào não của bé trai.

Bé được đưa đến bệnh viện gần nhà sơ cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở tỉnh Hồ Nam.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện chiếc đũa xuyên qua hộp sọ đến tận não của bệnh nhi nên được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp trong đêm.

Be trai 2 tuoi thung nao vi ngam dua chay choi trong nha
Chiếc đũa gây ra tai nạn cho bé 

Các bác sĩ gây mê gặp nhiều khó khăn với ca phẫu thuật này, vì mặt nạ chụp thuốc mê thường dùng trong phẫu thuật bị cản trở bởi chiếc đũa trong miệng nạn nhân. Vì vậy, bác sĩ đã quyết định cắt một phần chiếc đũa để mặt nạ gây mê có thể đặt vừa vặn trên mặt bé.

Đội ngũ bác sĩ phẫu thuật phải mở hộp sọ từ phía sau để tiếp cận phần đũa bị cắm vào não. Sau đó chiếc đũa được từ từ lấy ra từ phía khoang miệng của bé.

Be trai 2 tuoi thung nao vi ngam dua chay choi trong nha
Các bác sĩ phải mở hộp sọ của bé trai từ phía sau để lấy chiếc đũa ra ngoài.

Ca phẫu thuật phức tạp kéo dài từ buổi tối cho đến tận sáng hôm sau. Bệnh nhi đã hồi phục ý thức và đang được chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ hy vọng cậu bé sẽ sớm được xuất viện.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI