Bé sơ sinh tử vong vì bác sĩ nhầm đau đẻ với táo bón

10/12/2017 - 19:00

PNO - Nhầm lẫn nghiêm trọng của bác sĩ đã khiến bé gái sơ sinh tử vong vì thiếu oxy.

Chị Joanne 41 tuổi, ở Anh đang mang thai đứa con thứ 3 – cảm thấy khó chịu và đau bụng nghiêm trọng. Kinh nghiệm 2 lần làm mẹ trước đó nên chị biết rằng đến lúc lâm bồn. Nhưng khi đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết chị bị nhiễm trùng đường tiểu do táo bón. 

Be so sinh tu vong vi bac si nham dau de voi tao bon
Đến khi thai phụ bị ra máu, bác sĩ mới xác nhận chị đang chuyển dạ và tiến hành sinh mổ để hạ sinh bé gái.
Be so sinh tu vong vi bac si nham dau de voi tao bon
Chưa kịp vui mừng vì con gái chào đời, vợ chồng chị suy sụp khi biết tin con gái bị tổn thương não nghiêm trọng.
Be so sinh tu vong vi bac si nham dau de voi tao bon

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bé đã phát triển toàn diện vào thời điểm chào đời, nguyên nhân tử vong do thiếu oxy trong quá trình sinh nở.

Quá bức xúc trước sự tắc trách của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Stepping Hill, gia đình sản phụ đã thuê luật sư làm thủ tục khởi kiện bệnh viện.

Be so sinh tu vong vi bac si nham dau de voi tao bon

Cuối cùng, gia đình sản phụ đã nhận được lời xin lỗi từ Bệnh viện Stepping Hill. “Chúng tôi đã thất bại trong việc cung cấp tiêu chuẩn chăm sóc tiền sản hợp lý cho sản phụ và em bé”, một bác sĩ chia sẻ.

Hà Di

Nguồn Theo Mirror
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI