Bé gái qua đời vì bác sĩ khẳng định viên pin sẽ tự ra ngoài theo đường tự nhiên

15/11/2018 - 06:00

PNO - Bác sĩ cho rằng viên pin sau khi nuốt sẽ tự ra ngoài theo đường tự nhiên, còn triệu chứng ngộ độc của bệnh nhi bình thường nên từ chối chụp X-quang.

Bé Isabella Rees được người nhà đưa đến Bệnh viện Sunshine (tại Melbourne, Úc) kiểm tra sức khỏe sau khi nuốt pin cúc áo. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ngộ độc pin khủng khiếp như nôn ra máu, máu đông từng cục, đi ngoài phân đen.

Thế nhưng, bệnh viện từ chối chụp X-Quang lấy dị vật vì cho rằng pin sẽ ra ngoài theo đường tự nhiên.

Be gai qua doi vi bac si khang dinh vien pin se tu ra ngoai theo duong tu nhien
Isabella Rees qua đời sau khi nuốt phải cục pin

Ba của bé nói với bác sĩ tại phòng cấp cứu rằng ông nhìn thấy con gái cầm 1 viên pin cúc áo tại nhà nhưng các bác sĩ vẫn tiếp tục khẳng định viên pin sẽ tự "chui ra". Để an tâm, người nhà đưa bé vào bệnh viện đến ba lần trong 2 tuần để kiểm tra sức khỏe.

Và sau đó 1 tháng, bệnh nhi tử vong do ngộ độc pin mà em nuốt phải. Gia đình bệnh nhi quyết tâm đưa sự việc ra tòa để làm sáng tỏ cái chết của em.

Phía bệnh viện cho rằng họ không chụp X-quang vì cha mẹ bệnh nhi không chứng minh được con họ nuốt dị vật có thể gây nguy hiểm.

Be gai qua doi vi bac si khang dinh vien pin se tu ra ngoai theo duong tu nhien
Loại pin mà Bella đã nuốt phải
Be gai qua doi vi bac si khang dinh vien pin se tu ra ngoai theo duong tu nhien
Sau khi bệnh nhi tử vong, người nhà đưa đi chụp X-quang và phát hiện có pin cúc áo kẹt bên trong


Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI