Bé gái 8 tuổi suy đa tạng với hơn 50 mũi ong chích khi phá tổ ong

22/08/2018 - 13:57

PNO - Phá tổ ong trong nhà khiến hai anh em bé N.T.V. (ở Lào Cai) phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, bé V. bị đốt tới 50 mũi khiến suy đa tạng, phải lọc máu liên tục.

Ngày 22/8, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận 2 anh em ruột là bé trai N.V.T., 10 tuổi và bé gái N.T.V., 8 tuổi (người dân tộc Mông, ở tỉnh Lào Cai) nhập viện do phá tổ ong trong nhà. Trong lúc bò đến tổ ong, bất ngờ hai bé làm vỡ tổ nên bị ong đốt sưng nề vùng mặt.

Qua xét nghiệm cho thấy cả hai bé đều suy thận. Bé T. dần cải thiện sức khỏe khi có thể tiểu tiện được và đáp ứng điều trị nội khoa; trong khi em gái là bé V. bị ong đốt hơn 50 mũi nên biến chứng nặng nề. 

Sau 7 tiếng nhập viện, bé V. khó thở do thanh quản phù nề, phải hỗ trợ thở máy. Thêm vào đó, bệnh nhi còn có biến chứng suy đa phủ tạng (suy thận, suy gan, rối loạn đông máu) và phải lọc máu liên tục.

Be gai 8 tuoi suy da tang voi hon 50 mui ong chich khi pha to ong
Hai bệnh nhi bị ong đốt nguy kịch đang điều trị tại BV Nhi Trung ương.

Nhập viện cùng ngày với hai anh em bé V. tại Bệnh viện Nhi Trung ương là bé V.V.H. (5 tuổi, ở Hải Dương) trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc phản vệ do biến chứng ong đốt, suy đa phủ tạng (không đi tiểu được, suy thận cấp, suy gan, rối loạn chức năng đông máu). Các bác sĩ chỉ định cho bé thở máy, điều trị sốc phản vệ và lọc máu liên tục.

Gia đình bệnh nhi cho biết, bé H. cùng bạn bè chọc phá tổ ong và bất ngờ bị đàn ong quay lại tấn công. Sau khi bị ong chích, bé tím tái, khó thở và được thầy giáo đưa đi cấp cứu.

Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Anh Tuấn - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương - cảnh tỉnh: tùy theo loài ong mà nọc sẽ độc ít hay nhiều. Trong đó có nhiều loại gây chết người chỉ với khoảng chục vết chích như: ong vò vẽ, ong đất, ong nghệ (ong bắp cày), ong bầu.

Để tránh hậu quả thương tâm có thể xảy khi bị ong chích, nạn nhân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Bên cạnh đó, ngay sau khi bị ong chích cần lấy nhíp rút kim chích ra và rửa sạch các vết chích bằng xà phòng hoặc dung dịch sát trùng. Phụ huynh nên đắp khăn lạnh hoặc túi chườm nước đá lên vùng sưng khoảng 15-20 phút để giảm đau và giảm phù nề.

“Khi nạn nhân cảm thấy mệt nhiều, tay chân lạnh, da nổi ban, nước tiểu đỏ, tiểu ít, khó thở... nên đặt nạn nhân nằm yên một chỗ, tránh cử động nhiều để hạn chế nọc độc lan chuyển sang nơi khác. Phần bị chích nên để ở vị trí thấp hơn tim, sau đó nhanh chóng gọi cấp cứu hỗ trợ”, bác sĩ Tạ Anh Tuấn khuyến cáo

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI