Bé 2 tháng bị anh trai 4 tuổi đè ngạt lúc ngủ

09/04/2018 - 16:01

PNO - Hiện bé trong tình trạng rất nguy kịch, đang được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM.

Ngày 9/4, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết đang điều trị một trường hợp hết sức hy hữu. Bệnh nhi tên T.L.N.S. (2 tháng tuổi, sống tại Quận 6, TP.HCM) bị anh trai 4 tuổi đè ngạt trong lúc ngủ.

Cách đây hai ngày, bé S. được chuyển từ Bệnh viện Quận 6 sang Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu. Khi nhập Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi được xác định đã ngưng tim, ngưng thở.

Be 2 thang bi anh trai 4 tuoi de ngat luc ngu
Trẻ sơ sinh dễ bị đè ngạt thở khi ngủ chung với trẻ lớn


Sau khi các bác sĩ hồi sức tim, bé S. may mắn có dấu hiệu sống trở lại. Lập tức bé được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực để theo dõi sát.

Mẹ của bé bất ngờ cho biết: "Không nghĩ rằng để hai anh em ngủ chung lại dẫn tới tai nạn đau lòng như vậy".

Bác sĩ Đinh Tấn Phương – Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 cảnh báo, trẻ sơ sinh tốt nhất nên cho nằm riêng trong nôi. Nhiều gia đình với điều kiện sinh hoạt chật hẹp cũng cần tránh để bé nằm cạnh anh, chị. Không chỉ bị anh, chị mình đè trúng, từng có nhiều trường hợp trẻ sơ sinh bị đè ngạt đường thở trong lúc bú do mẹ ngủ quên.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI