Méo miệng, nhiễm trùng mang tai vì chữa quai bị bằng cắt lể, đắp vôi

09/05/2015 - 08:07

PNO - PN - Gia đình 2 bệnh nhi cho biết, sau khi các bé mắc bệnh, phụ huynh tự ý đắp vôi, cắt lể… dẫn đến biến chứng nặng.

Ngày 7/5, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận hai trẻ bị biến chứng quai bị nặng. Trường hợp thứ nhất, bé N.V.T. (bảy tuổi) nhập viện vì nhiễm trùng tuyến mang tai nặng do quai bị.

Trường hợp thứ hai, là một bé trai bị biến chứng quai bị nặng đến mức méo miệng. Gia đình cho biết, sau khi các bé mắc bệnh, phụ huynh tự ý đắp vôi, cắt lể…, dẫn đến biến chứng nặng.

Theo các bác sĩ, quai bị là bệnh do siêu vi, thường sẽ tự hết, hiếm khi biến chứng, chỉ cần không ăn quá chua, nghỉ ngơi 7-10 ngày sẽ khỏi. Khi trẻ bị mắc quai bị, phụ huynh nên theo dõi chặt chẽ hoặc đưa con đến các bác sĩ nhi để được tư vấn đầy đủ, không tự ý đắp vôi, không dùng thuốc dán, không cắt lể hay bùa chú vì tất cả các cách này không đem lại kết quả mà còn gây hại cho bé.

VINH NGUYỄN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI