Báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân thủng tim

30/06/2017 - 06:30

PNO - Ngày 29/6, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết, đã cứu sống trường hợp nam bệnh nhân bị đâm thủng tim, nhờ quy trình 'can thiệp vàng' nội viện và quy trình 'báo động đỏ' liên viện.

Theo BS Phạm Văn Khiêm, Phó trưởng khoa Cấp cứu, vào khoảng 22g 18/6, BV tiếp nhận bệnh nhân N.T.T. (43 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) từ BV H.Bình Chánh chuyển đến trong tình trạng hôn mê, thở máy qua nội khí quản.

Bệnh nhân bị đến tám vết thương (từ 1-2cm) ở vùng ngực trái, vết thương liên sườn phải và vết thương cẳng tay trái. Kết quả siêu âm tim cho thấy bệnh nhân bị tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi phải.

Trước đó, 19g cùng ngày, ông T. bị đâm nhiều nhát vào ngực trái, tay trái và được đưa đến BV H.Bình Chánh cấp cứu. Nghi ngờ bệnh nhân bị tổn thương tim, BV H.Bình Chánh đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ” liên viện (do Sở Y tế TP.HCM đề xuất) với BV Chợ Rẫy.

BV huyện đã thông báo trước mọi thông tin liên quan đến tình trạng nguy kịch của bệnh nhân. Cùng với quy trình “can thiệp vàng” được khởi động tại BV Chợ Rẫy, nhờ đó, công tác chuẩn bị về nhân lực và vật lực diễn ra nhịp nhàng. Bệnh nhân nhanh chóng được can thiệp kịp thời và thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

 Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI